[Video] Người dân nói gì khi công viên Thống Nhất "dỡ bỏ hàng rào?

Sau hơn 60 năm có hàng rào bao quanh, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được định hướng chuyển từ “đóng” sang “mở” với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu vé vào cửa.

Tháo dỡ hàng rào sắt là bước đầu tiên để công viên Thống Nhất (Q.Đống Đa, Hà Nội) trở thành công viên mở, phục vụ miễn phí cho nhân dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, người dân đến công viên vui chơi đều có chung niềm vui khi thấy diện mạo công viên lớn nhất Thủ đô thay đổi.

“Mở ra thì công viên sẽ gần gũi hơn, người dân sẽ vào nhiều hơn. Thông thoáng thế này cũng tạo ra những vẻ đẹp riêng của nó. Tôi mong rằng không chỉ công viên Thống Nhất mà còn có thể nhân rộng ra cả các công viên khác trên địa bàn thành phố…” bà Nguyễn Thị Hiền (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

[Hà Nội: Đề xuất tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Thiền Quang]

Việc dỡ hàng rào được thực hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhằm tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Theo ông Ma Kiên Hán, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất, giai đoạn 1 của dự án sẽ tháo bỏ hàng rào ở mặt phố Trần Nhân Tông với chiều dài 396m, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12.

Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều người dân bày tỏ ý kiến lo lắng về  việc đảm bảo an ninh khi công viên dỡ bỏ hàng rào bảo vệ.

"Khi mà mở ra thì người vào nhiều, có thể có trộm cắp nhiều hơn. Có hàng rào thì người có ý đồ xấu sẽ ngại hơn. Nên khi mở cần phải tăng sự quản lý của công viên," chị Phan Hải Yến (quận Hai Bà Trưng) lo lắng.

Đáp lại sự lo lắng của người dân, đơn vị quản lý Công viên Thống Nhất cho biết cũng đã có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho nguời dân đến vui chơi tại đây.

“Chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với công an các phường giáp ranh để giải quyết vấn đề này đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng cường hệ thống chiếu sáng, tuyên truyền để người dân cùng tham gia phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự,” ông Ma Kiên Hán cho biết./.

(Vietnam+)