Hiện nay, số trường hợp hiến tạng sau chết não ở Việt Nam vẫn còn khá ít ỏi. Khi cộng đồng cùng hiểu biết và chia sẻ với hoạt động nhân văn này, sự sống của nhiều người sẽ được nối dài.
Ghép mô, tạng là một trong những thành tựu tiến bộ vượt bậc của y học. Hiện nay, nhiều người bệnh đã được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến từ những người cho chết não.
Suốt gần 100 năm qua, Bộ môn Giải phẫu (Đại học Y Hà Nội) gánh vác trọng trách cao cả và thiêng liêng là giữ gìn, nâng niu và chăm sóc cả phần tâm linh và thân thể những người hiến thân thể cho y học.
Đến nay, các bác sỹ ở Việt Nam đã thực hiện được hơn 7.000 ca ghép tạng. Mặc dù nhu cầu ghép mô tạng đang rất lớn, nhưng nguồn tạng từ người cho chết não vẫn còn khan hiếm.
Chia sẻ về ca bệnh, Phó giáo sư Đồng Văn Hệ cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng trước mổ 2 mắt đều sáng tối âm tính. Khối u kích thước lớn khoảng 4x5cm.
Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dân số Việt Nam mắc dị dạng bẩm sinh mạch máu não rất cao, có thể lên tới 5%-10% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ người mắc dị dạng bẩm sinh mạch máu não gây biến chứng thấp.
Tham gia chương trình, người dân sẽ có cơ hội thăm khám trực tiếp cùng các chuyên gia, trong đó có phó giáo sư Đồng Văn Hệ - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh ASEAN.