Phó Thị trưởng thành phố Kandahar bị sát hại

Một số tay súng đã bắn chết Phó Thị trưởng thành phố Kandahar, Afghanistan đêm 19/4 khi ông đang cầu nguyện tại một thánh đường.
Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 20/4 cho biết một số tay súng không rõ danh tính đã bắn chết ông Azizullah Yarmal, Phó Thị trưởng thành phố Kandahar ở miền Nam nước này đêm 19/4 khi ông đang cầu nguyện tại một thánh đường Hồi giáo.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các quan chức chính phủ ở Kandahar, khu vực quân đội đang chuẩn bị tiến hành cuộc truy quét phiến quân Taliban.

Tuần trước, một thủ lĩnh bộ tộc ở thành phố Helmand láng giềng cũng bị bắn chết khi đang cầu nguyện.

Cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra để bắt giữ và trừng trị những kẻ đứng sau vụ tấn công này.

Trong tuần qua, tại Kandahar, từng là thành trì của phiến quân Taliban, đã liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực, làm 16 người thiệt mạng trong đó phần lớn là dân thường.

Trong một diễn biến khác, việc đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến tiến hành vào ngày 18/9 tới, đã chính thức được bắt đầu ngày 20/4.

Ông Zakria Barikzai, quyền phụ trách Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) cho biết quá trình đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử Hạ viện từ ngày 20/4 đến ngày 4/5.
 
Quá trình trên được chính thức bắt đầu ở 32 trong số 34 tỉnh của Afghanistan, kể cả khu vực miền Nam, nơi phiến quân Taliban thường xuyên gây rối.

Tuy nhiên, còn 2 tỉnh Đông Bắc Badakhshan và Takhar chưa tiến hành đăng ký ứng cử viên do trục trặc kỹ thuật. Khoảng 2.100 ứng cử viên đăng ký tranh cử 249 ghế tại Hạ viện, trong đó có 307 ứng cử viên nữ.

Trước đó, ngày 17/4, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã bổ nhiệm ông Fazel Ahmed Manawi làm Chủ tịch IEC với hy vọng IEC sẽ làm việc tích cực để đảm bảo cuộc bầu cử tự do và công bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục