Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc ở Bến Tre

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo Bến Tre cần gắn chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của Chính phủ với tình hình thực tế địa phương.
Ngày 6/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm nay, công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV và tệ nạn xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, dù còn nhiều khó khăn, đã cố gắng, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương: tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm…

Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh đã có nhiều giải pháp hạn chế tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số người bị thương. Qua báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Thủ tướng đánh giá tình hình tội phạm ở Bến Tre không có gì nổi cộm so với cả nước; công tác phòng chống tệ nạn xã hội được thực hiện tốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh cần tập trung các giải pháp tăng thu nhập cho người dân, vì 6 tháng đầu năm nay sản xuất nông nghiệp của Bến Tre đã tăng trưởng âm, sau 10 năm tăng trưởng liên tục.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cần gắn chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp của Chính phủ với tình hình thực tế ở địa phương; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của Bến Tre như bưởi da xanh, kẹo dừa và các sản phẩm khác từ dừa. Để thu hút các nhà đầu tư đến Bến Tre, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư tốt, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tìm ra lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Phó Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ tỉnh Bến Tre là dựa vào các Chỉ thị 01, 02 của Chính phủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; rà soát lại tình hình thu-chi ngân sách, triệt để tiết kiệm, không chi mua sắm những thứ không cần thiết. Sắp tới, tỉnh tổ chức sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Thủ tướng ủng hộ đối với 19 công trình, dự án mà Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị và đề nghị các bộ, ngành có liên quan tiếp tục cung cấp vốn để hoàn thành, vì hầu hết đều đang thi công dở dang. Đặc biệt, Phó Thủ tướng ủng hộ dự án thủy lợi Bắc Bến Tre; trong đó đã hoàn thành hạng mục cống, đập Ba Lai từ năm 2002, nay cần được đầu tư thi công tiếp.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành xếp dự án này vào diện ưu tiên vận động vốn ODA trong các năm tới.

Trong thời gian làm việc tại Bến Tre, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến khảo sát thực địa dự án này ở hạ lưu sông Ba Lai - một trong 9 cửa của sông Cửu Long và sông Giao Hòa, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, nơi dự kiến xây dựng cống và âu thuyền, nhằm khép kín sông Ba Lai thành hồ chứa nước ngọt, phục vụ cho 115.000ha đất sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 600.000 dân của 5 huyện, thành phố: Bình Đại, Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre. Đây cũng là công trình có những hạng mục ứng phó với biến đổi khí hậu (đê, cống ven các sông lớn ) mà Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Phó Thủ tướng cũng có ý kiến đưa Bến Tre là tỉnh cần hỗ trợ để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao./.

Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục