Phó Tổng thống Mỹ Biden công du Balkans

Nhằm tìm cách tái khởi động quan hệ với Serbia sau khi quan hệ song phương bị "đóng băng" liên quan vấn đề công nhận nền độc lập cho tỉnh Kosovo hồi năm ngoái, ngày 18/5, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã rời Washington bắt đầu chuyến công du tới khu vực Balkans.

Nhằm tìm cách tái khởi động quan hệ với Serbia sau khi quan hệ song phương bị "đóng băng" liên quan vấn đề công nhận nền độc lập cho tỉnh Kosovo hồi năm ngoái, ngày 18/5, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã rời Washington bắt đầu chuyến công du tới khu vực Balkans.

Theo kế hoạch, Bosnia Herzegovina sẽ là chặng dừng chân đầu tiên của ông Biden (vào ngày 19/5). Tiếp đến, ông sẽ tới Serbia ngày 20/5 và Kosovo một ngày sau đó.

Phó Tổng thống Biden sẽ là quan chức Mỹ cao cấp nhất tới khu vực Balkans kể từ chuyến thăm Nam Tư cũ của Tổng thống Mỹ J.Carter hồi tháng 6/1980.

Giới phân tích nhận định với chuyến thăm này, ông Biden đang thực hiện cam kết của Tổng thống Barack Obama can dự vào khu vực đã từng được Washington đầu tư tốn kém để chấm dứt chiến tranh hồi những năm 1990 của thế kỷ trước và thúc đẩy sự ổn định.

Theo một thành viên cao cấp của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, ông Biden sẽ "cố đưa khu vực này trở lại lộ trình hướng tới Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương ( NATO)".

Điểm mấu chốt trong chuyến công cán này của ông Biden là chuyến thăm tới Belgrad. Một quan chức Mỹ cho biết đây là cơ hội lớn để Chính phủ và người dân Serbia hiểu rằng Washington hy vọng nhấn nút "tái khởi động" trong quan hệ với Serbia.

Quan chức này cho biết trong những buổi làm việc với Tổng thống Serbia Boris Tadic cũng như với các quan chức ngoại giao và quân đội cấp cao của nước này vào ngày 20/5, ông Biden sẽ cố gắng tìm kiếm một tạm ước giữa Serbia và Kosovo. Ông cũng sẽ cố hướng Serbia tới triển vọng tương lai tươi sáng và vai trò bên trong cộng đồng châu Âu-Đại Tây Dương nhằm mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước.

Trong khi đó, giới truyền thông Serbia cho biết Beograd coi chuyến thăm này của Phó Tổng thống Mỹ là cơ hội để đạt được một số thỏa thuận, theo đó Washington ngừng gây sức ép để buộc Serbia phải nhân nhượng về nền độc lập của Kosovo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục