Phó Tổng thống Mỹ trấn an đồng minh Hungary và Séc

Phó Tổng thống Mỹ trấn an các đồng minh Hungary và Séc

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm với các nhà lãnh đạo Hungary và Cộng hòa Séc để tái khẳng định sự ủng hộ của Washington với đồng minh NATO.
Phó Tổng thống Mỹ trấn an các đồng minh Hungary và Séc ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine trấn an đồng minh hồi đầu tuần (Nguồn: AFP)

Nhà Trắng tối 26/4 thông báo Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm với các nhà lãnh đạo Hungary và Cộng hòa Séc để tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Hiệp ước phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong thông cáo, Nhà Trắng cho biết ông Biden cũng đã trao đổi với Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka và Thủ tướng Hungary Viktor Orban về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Sobotka, ông Biden "đã nêu bật cam kết kiên định của Mỹ đối với hoạt động phòng thủ tập thể của NATO theo Điều khoản 5".

Lãnh đạo Mỹ và Séc "đều nhất trí rằng Nga sẽ phải tiếp tục trả giá cho những hành động gây bất ổn ở Ukraine và chiến dịch điều quân dọc biên giới Nga - Ukraine". 

Còn trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Orban, lãnh đạo Mỹ cũng "thảo luận tới sự cần thiết phải tăng cường an ninh năng lượng của cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương với một cách tiếp cận tương xứng và chiến lược hơn".

Ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh cần phải sẵn sàng áp đặt trừng phạt nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể của Nga nếu Moskva tiếp tục can thiệp quân sự vào Ukraine./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục