Phố Wall bật tăng mạnh nhờ doanh số bán lẻ Mỹ tăng

Chứng khoán Mỹ đã bặt tăng mạnh trở lại trong phiên 15/10, do giới đầu tư đón nhận các báo cáo tích cực về doanh số bán lẻ của Mỹ.
Sau khi vừa trải qua chuỗi ngày giao dịch ảm đạm vào tuần trước, chứng khoán Mỹ đã bất ngờ bặt tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần (15/10), do giới đầu tư đón nhận các báo cáo tích cực về doanh số bán lẻ của Mỹ, cũng như lợi nhuận tốt hơn dự kiến của ngân hàng Citigroup, góp phần hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu tài chính.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 95,38 điểm, tương đương 0,72%, lên mức 13.424,23 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 11,54 điểm (0,81%), lên 1.440,13 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 20,07 điểm (0,66%), đóng cửa ở mức 3.064,18 điểm.

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo cho hay doanh số bán lẻ của nước này bất ngờ tăng 1,1% trong tháng Chín, cao hơn mức dự kiến trước đó, đồng thời cũng điều chỉnh lại mức tăng doanh số bán lẻ trong tháng Bảy và tháng Tám vừa qua. Đây là tín hiệu tích cực mới cho bức tranh kinh tế vốn đang khá u ám của Mỹ, bởi nó cho thấy chi tiêu tiêu dùng của người dân nước này đang có xu hướng gia tăng.

Theo ông Mei Li, thuộc tập đoàn tài chính FTN Financial, doanh số bán tại chuỗi siêu thị bán lẻ Wal-Mart tăng 1,8%, Lowe's tăng 3,3% và Macy tăng 1,3%.

Cũng trong ngày 15/10 này, ngân hàng Citigroup đã công bố lợi nhuận quý 3/2012 tăng trưởng vượt dự báo, nhờ sự gia tăng của hoạt động cho vay thế chấp và sự hồi phục của thị trường vốn.

Thông tin này đã giúp nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh, trong đó giá cổ phiếu của Citigroup và Bank of America lần lượt tăng 5,5% và 3,5%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt khởi sắc, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu (EU), dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Kết thúc phiên 15/10 tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,21% xuống 5.805,61 điểm. Tại Pars, chỉ số CAC 40 cũng tăng 0,92%, lên 3.420,28 điểm, trong khi tại sàn giao dịch Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng ghi thêm 0,40%, lên 7.261,25 điểm.

Sang đầu phiên giao dịch ngày 16/10 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 cũng đảo chiếu tăng 55,75 điểm (0,65%), lên 8.633,68 điểm, nhờ diễn biến tích cực của Phố Wall trong đêm trước, cũng như sự đi xuống của tỷ giá đồng yen.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động trái chiều, khi giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi báo cáo về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2012.

Mở cửa phiên này, chỉ số Hang Seng gần như không biến động khi chỉ tăng nhẹ 6,77 điểm, lên 21.155,02 điểm; còn chỉ số Shanghai Composite lại mất 6,65 điểm (0,32%), xuống 2.092,05 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục