Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự ngã ba biên giới Việt-Lào-Campuchia

Công an 6 tỉnh của 3 nước Việt-Lào-Campuchia tổ chức hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực ngã ba biên giới Việt Nam​-Lào​-Campuchia lần thứ IV.
Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự ngã ba biên giới Việt-Lào-Campuchia ảnh 1Công an 6 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ về công tác. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 2/2, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công an 6 tỉnh của 3 nước gồm Gia Lai, Kon Tum (Việt Nam), Attapeu, S​ekong (Lào) và Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia) tổ chức hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực ngã ba biên giới Việt Nam​-Lào​-Campuchia lần thứ IV.

Đại biểu Công an các địa phương của 3 nước đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực giúp lực lượng chức năng của các bên kịp thời trao đổi thông tin, tình hình và cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự mỗi quốc gia, mỗi tỉnh góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Sau một năm phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực ngã ba biên giới Việt Nam​-Lào​-Campuchia theo Biên bản ghi nhớ lần thứ III, lực lượng Công an 6 tỉnh của 3 nước đã chủ động tham mưu cho chính quyền các địa phương tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện về mọi mặt trong đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia, hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương nói riêng và của 3 nước nói chung.

Bên cạnh đó, Công an 6 tỉnh đã hoàn thành tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn phân giới cắm mốc của 3 nước đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc; thực hiện thành công lễ thông xe vận tải đường bộ cặp cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh​-Ozađao; phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.100 người dân huyện Ozađao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà khẳng định, việc tăng cường hợp tác giữa các tỉnh có chung đường biên giới trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ gìn biên giới là yêu cầu cần thiết đối với mỗi quốc gia.

Công an 6 tỉnh cần tập trung sức lực, trí tuệ để hướng đến mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong khu vực, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của nhau.

Quan hệ phối hợp phải được duy trì trên cơ sở tôn trọng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật quốc tế và của mỗi quốc gia trên nền tảng mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị láng giềng thân thiện giữa 3 nước.

Các bên hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự để các đoàn thuộc Ban Chuyên trách tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn Đông Bắc Campuchia và Nam Lào...

Dịp này, Công an 6 tỉnh của 3 nước Việt Nam​-Lào​-Campuchia đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực ngã ba biên giới Việt Nam​-Lào-Campuchia lần thứ IV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục