[Photo] 20 khoảnh khắc đáng chú ý của thế giới trong tuần

Cùng điểm lại các khoảnh khắc nổi bật diễn ra trên khắp thế giới trong tuần từ 31/8 đến 6/9 qua những bức ảnh ấn tượng.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev tại phòng tập gym tại Sochi. (Ảnh: Sputnik)
Một phiến quân người Kurd cầm bom xăng trong cuộc đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Istanbul. (Ảnh: AFP)
Người nhập cư tại nhà ga Keleti biểu tình phản đối quyết định hủy các chuyến tàu chạy từ Áo sang Đức. (Ảnh: Observer)
Một người Hungary theo chủ nghĩa dân tộc xô xát với người đàn ông nhập cư Syria đang bế con trên tay tại nhà ga Keleti. (Ảnh: AP)
Đống đổ nát sau cuộc không kích của quân đội chính phủ Syria tại Douma. (Ảnh: AFP)
Một chiếc xe bị cháy sau cuộc biểu tình của sinh viên ở Lucknow, Ấn Độ. (Ảnh: AP)
Cảnh sát biên phòng Israel bắt giữ một phụ nữ Palestine trong cuộc biểu tình phản đối việc mở rộng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây. (Ảnh: AP)
Chú báo Savuti ở Botswana được biết đến với kỹ năng bắt cá trong các vũng bùn. (Ảnh: Barcroft Media)
Người huấn luyện thú đi bộ cùng chú hổ Taiga tại Letovice, Cộng hòa Séc. (Ảnh: AFP)
Người lính cứu hỏa cố dập tắt ngọn lửa trong đám cháy rừng ở Cualedro, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP)
Người đàn ông Liban cố trèo qua hàng rào dây thép trong một cuộc biểu tình trước tòa nhà chính phủ. (Ảnh: EPA)
Những trinh nữ cầm bó sậy và hát trong lễ hội truyền thống ở Lombaba, Swaziland. (Ảnh: AFP)
Đàn linh dương sừng bò vượt sông Masaai Mara ở Kenya để tìm bãi cỏ. (Ảnh: AFP)
Một cậu bé người Yemen bị thương sau hai vụ đánh bom tự sát vào nhà thờ Hồi giáo Shia. (Ảnh: AFP)
Vận động viên Kenya Asbel Kiprop ăn mừng khi giành chiến thắng tại vòng chung kết 1.500m nam Giải vô địch điền kinh thế giới tổ chức tại sân vận động Tổ chim, Bắc Kinh. (Ảnh: AP)
Núi lửa Cotopaxi ở Ecuador thức giấc lần đầu tiên kể từ năm 1877. (Ảnh: AP)
Các thí sinh tham gia cuộc thi hóa trang tại Managua, Nicaragua. (Ảnh: AP)
Một người nhập cư nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu từ Budapest tới Munich. (Ảnh: AFP)
Du khách tham quan Căn phòng Mưa tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục