[Photo] Bộ sưu tập cổ vật quý hiếm, tuyệt đẹp của Vương Hồng Sển
Vương Hồng Sển (1902-1996) là một nhà văn hóa và sưu tầm cổ vật nổi tiếng ở Nam Bộ. Sau khi mất, ông đã hiến tặng toàn bộ 849 cổ vật và sách sưu tầm của mình cho Nhà nước.
Vương Hồng Sển (1902-1996) là một nhà văn hóa và sưu tầm cổ vật nổi tiếng ở Nam Bộ. Sau khi mất, ông đã hiến tặng toàn bộ 849 cổ vật và sách sưu tầm của mình cho Nhà nước./.
Du khách nước ngoài tham quan bộ sưu tập cổ vật của Vương Hồng Sển. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Một góc không gian trưng bày cổ vật của Vương Hồng Sển. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Bộ sưu tập các đồ gốm sứ thế kỷ 17-19. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Lọ hít và đĩa đá quý thế kỷ 19. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Bộ bàn ghế bằng gỗ. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Lược đồi mồi thế kỷ 19. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Ẩm gốm men trắng thế kỷ 12-13. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Bình vôi gốm thế kỷ 19. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Đĩa chân cao thủy tinh giữa thế kỷ 20. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Âu có nắp gốm Sài Gòn đầu thế kỷ 20. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Đĩa men màu (Pháp). (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Đĩa men màu (Pháp). (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
Bát của nhà thờ họ Đặng, 1868. (Nguồn: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam)
''Dỡ mắm'' là một di cảo của nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển mới được ấn hành, trong đó, độc giả có thể nhận thấy xen giữa giọng văn hoài cổ, buồn bã là những nhận xét bất ngờ, thú vị của ông.
Lần đầu tiên gốm cổ hai miền Nam-Bắc hội ngộ trong trưng bày chuyên đề “Gốm Nam Bộ và cổ vật trong các sưu tập tư nhân tiêu biểu” khai mạc chiều 8/5, tại Hà Nội.
Với chủ đề "Sen trên cổ vật," Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu với công chúng về hình tượng sen trong trang trí kiến trúc và đồ dùng sinh hoạt, đồ thờ, đồ ngự dụng trong cung đình xưa.
Khoảng 100 hiện vật có niên đại từ thế kỷ 7-20 được giới thiệu tới công chúng trong chương trình trưng bày chuyên đề “Sen trên cổ vật” (kéo dài từ nay tới hết tháng 9 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).