Cứ bốn năm một lần, chiếc cúp vàng cho nhà vô địch World Cup lại được chạm khắc tại công ty GDE Bertoni, ở thành phố Paderno Dugnano, gần Milan (Italy).
Cứ bốn năm một lần, chiếc cúp vàng cho nhà vô địch World Cup lại được chạm khắc tại công ty GDE Bertoni, ở thành phố Paderno Dugnano, gần Milan (Italy). Khi ra khỏi xưởng đúc, chiếc cúp được mài để loại bỏ kim loại thừa. (Nguồn: Al-Jazeera)
Sau đó, chiếc cúp được đục bằng búa để hoàn thành các chi tiết. (Nguồn: Al-Jazeera)
Rồi chiếc cúp được đưa đi đánh bóng. (Nguồn: Al-Jazeera)
Sau đó, chiếc cúp được đưa đi "tắm rửa" cho sạch dầu mỡ bằng công nghệ siêu âm. (Nguồn: Al-Jazeera)
Quá trình "tắm rửa" chiếc cup. (Nguồn: Al-Jazeera)
"Tắm rửa" xong, chiếc cúp được rửa cẩn thận bằng nước cất. (Nguồn: Al-Jazeera)
Chiếc cúp hoàn thành với nền đá cẩm thạch xanh lắp phía dưới và được phủ lớp véc ni để đảm bảo độ sáng. (Nguồn: Al-Jazeera)
Các nghệ nhân sấy khô và vệ sinh chiếc cúp cẩn thận lần cuối. (Nguồn: Al-Jazeera)
Một nghệ nhân tại GDE Bertoni đang chạm trổ khuôn mẫu các huy chương. (Nguồn: Al-Jazeera)
Huy chương vàng trong quá trình hoàn thiện. (Nguồn: Al-Jazeera)
Nhà sản xuất kiểm tra và làm sạch huy chương bằng cồn. (Nguồn: Al-Jazeera)
Huy chương vàng đã sẵn sàng. (Nguồn: Al-Jazeera)
Ngoài World Cup, GDE Bertoni còn là nơi sản xuất nhiều cúp khác như Europa League hay Champions League. (Nguồn: Al-Jazeera)
Ngay cả khi World Cup kết thúc, công việc của họ vẫn sẽ kéo dài bất tận. (Nguồn: Al-Jazeera)