[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng

Ngày 15/12, Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành giải tỏa đường Yee Wo ở Causeway Bay - điểm biểu tình Chiếm Trung tâm cuối cùng.

Đúng 9 giờ 40 phút (theo giờ địa phương), đại diện cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố sẽ tiến hành giải tỏa đường Yee Wo ở Causeway Bay - điểm biểu tình Chiếm Trung tâm cuối cùng ở Hong Kong, nơi người biểu tình đã chiếm lĩnh 79 ngày qua.

[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 1Người biểu tình thu dọn đồ dùng cá nhân. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 2Đại diện cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố sẽ tiến hành giải tỏa đường Yee Wo ở Causeway Bay. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 3Cảnh sát bắt đầu dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường Yee Wo ở Causeway, điểm biểu tình "Chiếm Trung tâm" cuối cùng ở Hong Kong. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 4Sau khi dỡ bỏ chướng ngại vật ngăn đường Yee Wo, cảnh sát bắt đầu dỡ bỏ khu lều trại của người biểu tình. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 5Các phương tiện tiến vào dọn dẹp hiện trường. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 6Những người biểu tình cuối cùng kiên trì ngồi trên đường Yee Wo ở Causeway Bay. (Ảnh : Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 7Dòng chữ "chúng tôi sẽ trở lại" được người biểu tình dán trên đường Yee Woo ở Causeway Bay. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
[Photo] Cảnh sát Hong Kong giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 8Các nhân viên quan sát (áo màu cam) có mặt tại Causeway Bay để giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục