[Photo] Đặc sản na Chi Lăng của Lạng Sơn vào mùa thu hoạch

Năm 2022, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có khoảng 2.300ha trồng na cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 20.000 tấn, giá trị kinh tế đạt khoảng 700 tỷ đồng.
Thu hoạch na được trồng theo tiêu chuẩn VietGap tại hộ nông dân Hoàng Văn Chức, tổ sản xuất na VietGAP Lũng Than, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Nông dân Hoàng Văn Chức vận chuyển na đi tiêu thụ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ông Hoàng Văn Chức thu hoạch na. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Năm 2022, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có khoảng 2.300ha trồng na cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 20.000 tấn, giá trị kinh tế đạt khoảng 700 tỷ đồng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Thu hoạch na được trồng theo tiêu chuẩn VietGap tại hộ nông dân Hoàng Văn Chức, tổ sản xuất na VietGAP Lũng Than, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi lăng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Sản phẩm na của thị trấn Đồng Mỏ đạt chất sản phẩm nông nghiệp OCOP 4 sao năm 2022. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Vụ năm nay, huyện tiếp tục duy trì và vận động nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP và GlobalGAP khoảng hơn 735ha, giữ vững thương hiệu, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Sản phẩm na được vận chuyển đi tiêu thụ bằng thùng xốp để đảm bảo chất lượng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Huyện tiếp tục chủ động xúc tiến thương mại, ký kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp tiêu thụ ở thị trường trong nước, đồng thời quảng bá thương hiệu na đặc sản của Việt Nam ra thị trường nước ngoài. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục