[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã thí điểm mở 5 lớp học xóa mù chữ buổi tối tại xã La Pán Tẩn với 159 học viên.

Từ năm 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã thí điểm mở 5 lớp học xóa mù chữ buổi tối tại xã La Pán Tẩn với 159 học viên.

Sau 9 tháng, học viên đã thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và làm các phép tính cộng, trừ, nhân chia đơn giản.

[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải ảnh 1Thầy giáo hướng dẫn các học viên tập đọc tại lớp học xóa mù chữ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải ảnh 2Thầy giáo hướng dẫn các học viên tập đọc tại lớp học xóa mù chữ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải ảnh 3Học viên nữ đem con nhỏ đến lớp khá phổ biến tại các lớp học. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải ảnh 4Mỗi lớp học có từ 25- 30 học viên và đa số là phụ nữ theo học. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải ảnh 5 Các học viên trong giờ tập đọc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
[Photo] Lớp học xóa mù chữ buổi tối cho đồng bào Mù Cang Chải ảnh 6Từ khi mở lớp, Chị Vàng Thị Mỷ (42 tuổi), ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn tích cực đi học, không vắng mặt một buổi học nào. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục