[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm

Sau hơn 30 năm sưu tầm, bảo tàng cá nhân của ông Nguyễn Đắc Nông hiện có 600 cối đá các loại bao gồm: cối giã gạo, cối xay bột, cối xay lúa… và hơn 400 vật dụng của người dân Việt xa xưa.
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 1Nhà báo Nguyễn Đắc Nông (76 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang) có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ đặc biệt sưu tầm các loại cối đá và nhiều vật dụng sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 2Cối đá đủ kích cỡ được  trưng bày tại bảo tàng cá nhân của nhà báo Nguyễn Đắc Nông ở huyện Yên Thế (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 3Cối đá đủ kích cỡ được trưng bày tại bảo tàng cá nhân của nhà báo Nguyễn Đắc Nông. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 4Ông Nguyễn Đắc Nông giới thiệu một số đồ cổ cho khách tham quan. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 5Khách tham quan bảo tàng cối đá của nhà báo Nguyễn Đắc Nông. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 6Tiền cổ do nhà báo Nguyễn Đắc Nông ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) sưu tầm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 7Chiếc cối giã gạo kích cỡ lớn có tuổi đời hàng nghìn năm được trưng bày tại bảo tàng cá nhân của nhà báo Nguyễn Đắc Nông ở huyện Yên Thế (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
[Photo] Ngắm bộ sưu tập 600 cối đá có lịch sử hàng trăm, nghìn năm ảnh 8Cối đá đủ kích cỡ được trưng bày tại bảo tàng cá nhân của nhà báo Nguyễn Đắc Nông ở huyện Yên Thế (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục