[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An

Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã tự ý đầu tư, mở điểm du lịch có tên là “Tràng An Cổ,” khoan núi Cái Hạ, dựng cột bêtông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi khoảng 2.000 bậc, chiều dài khoảng 1km.
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 1Không chỉ làm những bậc, lan can cầu thang, doanh nghiệp này còn xây dựng một chiếc cầu kiên cố bắc từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác để làm đường đi cho khách. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 2Bến thuyền dù chưa được cấp phép vẫn đưa vào hoạt động đưa đón du khách về tham quan.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 3Để làm dự án này, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã thuê thợ đến khoan núi rồi cắm thép, đổ cột bê tông và vận chuyển bậc thang, lan can cốt thép lên gắn vào, tạo thành hệ thống cầu thang núi rất quy mô, đồ sộ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 4Công trình được xây dựng với hệ thống bậc thang lên xuống đỉnh núi có tổng quãng đường dài hơn 1km với khoảng 2.000 bậc thang.
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 5Đỉnh núi Cái Hạ-nơi vua Đinh lên ngôi hoàng đế đã lập đàn Kính Thiên. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua đã có hàng trăm lượt người lên đây chụp ảnh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 6Những khối bê tông lớn tạo thành các bậc thang nằm xen kẽ với hệ thống núi đá vôi hàng triệu năm trên núi Cái Hạ do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đầu tư xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 7Hệ thống bậc thang được xây dựng trên hệ thống núi đá vôi đường lên đỉnh núi Cái Hạ do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đầu tư xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Toàn cảnh công trình xâm phạm danh thắng Tràng An ảnh 8Hệ thống bậc thang được xây dựng trên hệ thống núi đá vôi đường lên đỉnh núi Cái Hạ do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đầu tư xây dựng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục