"Phú Thọ cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Phú Thọ tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tạo đột phá trong lĩnh vực này.
Ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong những năm qua, đặc biệt là trong 4 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là năm 2009 ước đạt tăng trưởng cao so với cả nước, đạt 7,64%, tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực gắn với xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững, dạy nghề được chú trọng. Với mức tăng trưởng trong 4 năm qua đạt trên 10% là kết quả đáng mừng đối với một tỉnh miền núi trung du như Phú Thọ, Thủ tướng ghi nhận.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Phú Thọ vẫn là tỉnh nghèo, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được khai thác triệt để, du lịch có lợi thế nhưng chưa đầu  tư và khai thác thế mạnh chưa tưng xứng.

Do vậy, Phú Thọ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh thuận lợi mới của đất nước, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá trong lĩnh vực này.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, năm 2010 là năm cuối của kế hoạch 5 năm và là năm có ý nghĩa quan trọng để Phú Thọ cũng như cả nước hoàn thành kế hoạch mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, Phú Thọ rà soát kế hoạch năm 2010 để triển khai quyết liệt hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) gắn với đó chuẩn bị kế hoạch 5 năm tới (2011 - 2015).

Tỉnh cần tập trung ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đi vào sản xuất, nhất là các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ và tạo việc làm cho nhân dân địa phương.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông, thủy lợi và hạ tầng văn hóa xã hội, đặc biệt là giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, quốc lộ 32C đoạn Cổ Tuyết-Hiền Lương, cầu Hạ Hòa, dự án Xuân Sơn-Đền Hùng. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính và đảm bảo an ninh trật tự.

Chính phủ sẽ thu xếp các nguồn vốn tập trung đầu tư các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đang được triển khai như đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, quốc lộ 2, đường sắt Hà Nội-Lào Cai, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng gợi ý, tỉnh cần rà soát lại qui hoạch đất nông nghiệp, đặc biệt là phát huy diện tích đất đồi lớn để trồng cây ăn quả gắn với chăn nuôi, đồng thời đưa khoa học công nghệ và các cơ chế chính sách tạo năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập cao cho người dân.

Khẩn trương cập nhật qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội, qui hoạch hạ tầng, đô thị…tạo bước phát triển mới cho Phú Thọ, trong đó phát huy lợi thế về dịch vụ và du lịch, nhất là du lịch về cội nguồn để tập trung đầu tư, khai thác cho hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề… để xây dựng các đề án cụ thể đối với một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao và chương trình đào tạo nguồn nhân lực.

Báo cáo Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đức Vượng cho biết, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP của Phú Thọ năm 2009 ước đạt 7,6%, trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 4,87%, công nghiệp-xây dựng tăng 6,8%, dịch vụ tăng 10,67%.

Các lĩnh vực xã hội được duy trì ổn định và phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế thế giới nhưng Phú Thọ đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 giảm 4%, xuống còn 13,2%. Năm 2010, Phú Thọ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10,5%-11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-4% và giải quyết việc làm cho 18 - 19.000 lao động.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh đã đề ra 5 nhóm giải pháp đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm; cải cách thủ tục hành chính.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và cắt băng khánh thành Nhà máy ximăng Sông Thao tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc khánh thành và đưa vào vận hành sản xuất Nhà máy ximăng Sông Thao có ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho một số lượng lớn công nhân lao động là người địa phương.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Ban lãnh đạo nhà máy, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại của nhà máy; đảm bảo cho nhà máy đi vào vận hành hoạt động an toàn, hiệu quả, vượt mức công suất đã thiết kế với chất lượng sản phẩm tốt, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, đồng thời chú ý tới công tác bảo vệ môi trường sinh thái, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lao động tại địa phương.

Nhà máy ximăng Sông Thao được khởi công tháng 4/2004, có công suất 1 triệu tấn ximăng/ năm, nằm trong quy hoạch phát triển tổng thể của ngành ximăng Việt Nam, được thiết kế hiện đại, đồng bộ, bao gồm hệ thống dây truyền sản xuất chính; hệ thống kỹ thuật cấp điện, cấp nước ngoài nhà máy; các mỏ nguyên liệu; hệ thống hạ tầng giao thông.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 600 cán bộ, công nhân trong đó hầu hết là nhân dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục