Phú Yên: Một phụ nữ tử vong do bị đất vùi lấp khi làm cầu dân sinh

Dự án cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc Km7 Quốc lộ 25, đoạn qua xã Hòa Thắng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư, vừa được thi công được khoảng 15 ngày.
Phú Yên: Một phụ nữ tử vong do bị đất vùi lấp khi làm cầu dân sinh ảnh 1Nhiều người hỗ trợ đưa giải cứu nạn nhân khi bị đất vùi lấp. (Nguồn: Báo Lao động)

Ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, xác nhận vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/5, ở xã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong.

Vào thời điểm trên, các công nhân đang thi công phần dầm sắt tại công trình cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc Km7 Quốc lộ 25, đoạn qua xã Hòa Thắng, bất ngờ một mảng đất trên bờ kênh sụt xuống khiến một nữ phụ nữ bị vùi lấp.

Sau khi xảy ra sự việc, các công nhân khác đã nhanh chóng dùng máy móc để giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

[Phú Yên: Cảnh báo thủ đoạn giả danh chủ đầu tư công trình để lừa đảo]

Nạn nhân được xác nhân là bà L.T.C, sinh năm 1974, trú tại thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa.

Theo ông Đào Tấn Hữu, Dự án cầu dân sinh bắc qua kênh Chính Bắc thuộc Km7 Quốc lộ 25 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư. Công trình vừa được thi công được khoảng 15 ngày. Các công nhân làm việc hầu hết là người địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục