Phú Yên tìm thấy thi thể một ngư dân mất tích do thuyền bị chìm

Sáng 12/12, một ngư dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa trong lúc đang đánh cá gần khu vực vịnh Vũng Rô đã phát hiện thi thể anh Hồ Văn Minh.

Chiều 12/12, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết thi thể anh Hồ Văn Minh, 26 tuổi, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa (mất tích ngày 8/12 khi cùng các thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu PY 95095 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Mũi Lớn, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa) được tìm thấy gần khu vực vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.

Sáng 12/12, một ngư dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa trong lúc đang đánh cá gần khu vực vịnh Vũng Rô đã phát hiện thi thể anh Hồ Văn Minh và báo cho lực lượng chức năng để đưa thi thể anh Hồ Văn Minh về gia đình mai táng.

Chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

[Phú Yên: Tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm, 2 người mất tích]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa Nguyễn Văn Hồng cho biết huyện đang phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Nguyễn Ngọc Bích (47 tuổi), trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa cũng bị mất tích ngày 8/12 do tàu bị sóng biển đánh chìm. Tuy nhiên do gió to, sóng lớn công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Trước đó TTXVN đã đưa tin, vào lúc 5 giờ sáng 8/12, tàu cá mang số hiệu PY 95095 TS, công suất 90 CV, do ông Nguyễn Cá, 53 tuổi, trú xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa làm Thuyền trưởng (ngoài ông Nguyễn Cá trên tàu còn có 5 lao động) đã bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động đánh bắt tại khu vực ven biển Mũi Lớn, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Khi tàu bị chìm, thuyền trưởng Nguyễn Cá đã phát đi các tín hiệu xin ứng cứu. Nhận được tin báo, tàu cá mang số hiệu PY 51110 TS của ông Trần Ngọc Tiến đang hoạt động gần đó tham gia cứu vớt được ông Nguyễn Cá cùng 3 thuyền viên khác đưa vào bờ an toàn, 2 người còn lại mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục