Bức tượng là một phần trong nhóm tượng miêu tả Vua Ramses II ngồi cạnh một số vị thần Ai Cập; có thể bị đánh cắp vào cuối những năm 1980 hoặc đầu những năm 1990.
Hai thánh giá lớn và tám thánh giá nhỏ của Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) được đưa sang Ingelmunster, Bỉ để phục chế và gắn lại vào vị trí cũ sau khi trùng tu xong 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm của Nhà thờ.
Với nhiều người, khoảnh khắc thiêng liêng và được trân trọng nhất mỗi dịp Tết đến Xuân về là những giây phút được đoàn viên, sum họp bên mái ấm gia đình cùng những người thân yêu.
Bàn chân của bức tượng Phật có niên đại từ 1.600 năm trước được chạm khắc trên vách hang động trên núi Thiên Thê bị hư hại do ngấm nước đã được trùng tu, khôi phục vẻ đẹp kỳ vĩ nguyên bản.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester cho biết toàn bộ nhà thờ nằm trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là mái vòm vẫn chưa được gia cố bảo đảm an toàn.
Mặt nạ vàng của Tutankhamun, vị Pharaoh nổi tiếng trị vì Ai Cập giai đoạn 1332-1323 trước Công nguyên, đã được trưng bày trở lại sau quá trình phục chế hơn 2 tháng.
Nghề thêu thủ công đã có bề dày phát triển hơn 700 năm ở Việt Nam, và đỉnh cao của nó chính là nghệ thuật thêu cung đình, đặc biệt là những bộ áo của vua chúa.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới năm 2000 nhưng hiện nay, các bức tượng trên bề mặt nhà thờ Tournai, tỉnh Hainau, ở Bỉ đang xuống cấp nghiêm trọng.