Phát biểu khai mạc, Đại sứ Italy tại Việt Nam, ngài Lorenzo Angeloni nhấnmạnh triển lãm nhằm phác họa lịch sử, khuôn khổ pháp lý, lý thuyết cũng như cáckỹ thuật sử dụng trong nhiều loại hình trùng tu, chủ yếu là trong tranh vẽ, điêukhắc và kiến trúc đồng thời giới thiệu tới công chúng Việt Nam lĩnh vực đặc biệtnày mà Italy có thể chia sẻ và hợp tác.
Cụ thể, Chính phủ Italy đã tài trợ dự án trùng tu Tháp Chàm ở Mỹ Sơn (ĐàNẵng) kết hợp với đào tạo các chuyên gia Việt Nam để có thể tiếp tục công việcnghiên cứu và bảo tồn khu di tích quý báu này.
Triển lãm trưng bày ba mươi bức ảnh với chú giải bằng tiếng Anh và tiếngItaly cùng đĩa DVD; giới thiệu một vài mẫu trùng tu, phục chế xuất sắc như bứchọa "Cenacolo” (Bữa tối cuối cùng) của Leonardo da Vinci, "Madonna delCardellino” (Đức mẹ Madonna) của Raphael và Nhà thờ Saint Francis tại Assisi.
Nhân dịp này, bà Maria Teresa Castellano, chuyên gia về trùng tu đã giớithiệu về các kinh nghiệm của Italy trong lĩnh vực trùng tu và đặc biệt về côngviệc phục chế mới đây của bà cho bức họa của Federico Barocci (1535-1612).
Bà Maria Teresa Castellano cho biết khái niệm trùng tu bao hàm nhiều khíacạnh thú vị khác nhau. Các yếu tố nghệ thuật là đề tài cho các phát minh, kiếnthức của người tạo nên chúng.
Ngày nay, công nghệ cũng được coi là một yếu tố cơ bản làm nên thành côngcủa quá trình trùng tu. Lịch sử được thể hiện trong một di sản nghệ thuật, vìvậy Italy đã phát triển một lĩnh vực đặc biệt, bảo tồn và gìn giữ các kiệt tácnày cho thế hệ mai sau.
Triển lãm kéo dài đến ngày 11/5./.