Ban Quản lý di tích và danh thắng Nghệ An cho biết, Văn Miếu Nghệ An (hay còngọi là Văn Thánh Vinh) thuộc địa phận xã Yên Dũng, tổng Yên Trường (nay làphường Hồng Sơn, thành phố Vinh) là nơi hội tụ kết tinh những tinh hoa văn hóa,truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người xứ Nghệ và cũnglà nơi bình thơ văn, đêm thơ nguyên tiêu và một số hoạt động văn hóa tâm linhkhác.
Xưa kia Văn Miếu là nơi thờ người sáng lập ra đạo Nho (Khổng Tử), Thất thậpnhị hiền (72 học trò của Khổng Tử) và những người đỗ đạt cao và đây cũng là nơiđón tiếp và vinh danh các vị khoa bảng của tỉnh làm lễ vinh quy bái tổ.
Với những giá trị lịch sử văn hóa và vị trí của Văn Miếu trong đời sống tinhthần của người dân Xứ Nghệ, để giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của cáctầng lớp nhân dân và các thế hệ mai sau, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân vàphát huy truyền thống văn hóa dân tộc, việc phục hồi, tôn tạo, xây dựng Văn MiếuNghệ An là cần thiết và cấp bách.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đưa ra 2 phương án lựa chọn địa điểmphục hồi Văn Miếu, đó là phục hồi, tôn tạo, xây dựng Văn Miếu ở vị trí vốn cótrước đây (là toàn bộ khuôn viên Công ty cổ phần In Nghệ An và khu vực các hộdân gần đó) hoặc tại khu đất nằm trong khuôn viên thành cổ Vinh.
Hiện tỉnh NghệAn đang tiến hành lựa chọn một trong 2 vị trí để xây dựng Văn Miếu./.