Phương Tây vẫn đang hiểu lầm nước Nga và chủ nghĩa Putin

Nga là phương Tây và chủ nghĩa Putin là một ý thức hệ phương Tây. Chính sự hiểu lầm chiến lược này về nước Nga đang tiếp tục gây ra căng thẳng toàn cầu.
Phương Tây vẫn đang hiểu lầm nước Nga và chủ nghĩa Putin ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin euronews đưa tin Phương Tây vẫn đang hiểu lầm nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin và chủ nghĩa Putin.

Đó là quan điểm của tiến sỹ Georgi Asatryan - một viện sỹ, học giả và chuyên gia cố vấn của Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga - trong bài bình luận mới đây đăng trên mạng tin euronews.

Dưới đây là nội dung cụ thể:

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của những thay đổi toàn cầu, và sự chia tách trong quan hệ giữa Nga và phương Tây là điều bất ngờ thú vị nhất. Phương Tây và Nga đang đối đầu địa chính trị.

Moskva đã thắng tại Syria và đang củng cố vị trí ở Afghanistan và Trung Đông.

[Tổng thống Nga mong muốn "khôi phục hoàn toàn" quan hệ với Mỹ]

Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đang bị "cuốn" sang Nga. Nước này có ý định mua hệ thống S-400 của Nga.

Ai Cập - quốc gia lớn nhất trong thế giới Arab - cũng đang tăng cường quan hệ quân sự với Nga.

Ở châu Âu, sự bất mãn đối với chính sách trừng phạt chống Nga cũng đang tăng lên. Ở Italy, Áo cũng như một số quốc gia Đông và Nam Âu, nhiều đảng phái đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận với nước Nga của Putin.

Tóm lại, câu hỏi đang đặt ra với phương Tây, với một châu Âu thống nhất và với nước Mỹ, là tại sao tất cả những điều này lại đang xảy ra? Tại sao chống lại người Nga lại phục vụ lợi ích của châu Âu và Mỹ?

Nga là phương Tây và chủ nghĩa Putin là một ý thức hệ phương Tây. Chính sự hiểu lầm chiến lược này về nước Nga đang tiếp tục gây ra căng thẳng toàn cầu.

Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Nga đã xoay xở và xây dựng được một nhà nước độc lập chủ yếu nhờ những nỗ lực của ông Putin. Nga là một quốc gia độc nhất vô nhị: vừa lộn xộn, vừa có hệ thống; vừa quân chủ nhưng cũng vô chính phủ; vừa có tư tưởng chính trị nhưng cũng thờ ơ về chính trị; biệt lập nhưng cũng rất cởi mở...

Ở Nga, "chủ nghĩa phương Tây" luôn biến đổi. Khi tìm cách để hiểu nước Nga, châu Âu và Mỹ đã nhanh chóng trở nên mỏi mệt và hiểu nhầm nước Nga một cách vô vọng. Sau tất cả, người Nga cũng chính là người châu Âu, với những điểm chung và điểm riêng.

Phương Tây chưa bao giờ đoàn kết và thống nhất. Người La Mã cổ đại đã phá hủy các thành phố Hy Lạp cổ và viết trên đống đổ nát: "Trả thù cho thành Troy."

Phần phía Đông của phương Tây không giống với phần phía Tây, thậm chí còn đối lập nhau. Chúng ta đang chứng kiến nền tảng của các nền kinh tế hậu hiện đại dần sụp đổ ra sao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một ví dụ điển hình của nỗ lực trở lại chủ nghĩa dân tộc hiện đại. Điều tương tự đang xảy ra tại một số các quốc gia châu Âu.

Vladislav Surkov - Trợ lý riêng của Tổng thống Nga - viết: "Nga đã bắt đầu phục hồi. Cuối cùng, Nga đã trở lại với quan điểm duy nhất và vốn có từ lâu nay về một cộng đồng các quốc gia vĩ đại, mở rộng và tập hợp đất đai."

Sự thật này là điều khó hiểu đối với phương Tây. Không ai ở châu Âu và những nơi xa hơn nữa muốn hiểu và thừa nhận cảm nhận của Nga.

Và đây là sự thật: có thể nước Nga của ông Putin đem lại cho người dân những điều kiện sống thoải mái nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, chắc chắn về mặt quyền tự do và các lợi ích xã hội, Nga vẫn thua kém các nước phát triển ở phương Tây. Nhưng tại sao lại phải so sánh như vậy?

Chúng ta chỉ nên so sánh nước Nga với chính nó. Người Nga chưa bao giờ được sống trong điều kiện tốt như hiện nay. Ông Putin đã đem lại sự ổn định và hòa bình cho nước Nga. Chủ nghĩa Putin đã giúp Nga có khả năng phát triển. Phương Tây không thể hiểu được điều đó bởi những tiêu chuẩn sống của phương Tây luôn cao hơn Nga.

Nước Nga của ông Putin đã vượt qua những thách thức nghiêm trọng nhất. Điều đó cho thấy mô hình quản lý chính trị-xã hội hiện nay đã hoạt động hiểu quả trên khắp các vùng lãnh thổ rộng lớn của Nga.

Theo Surkov, Nga đã trải qua 4 mô hình nhà nước chính trong suốt lịch sử của mình: nhà nước của Ivan III, nhà nước của Peter Đại đế, nhà nước của Lenin và nhà nước của Putin. Các giai đoạn này tuy khác nhau nhưng chúng đều phù hợp với thời đại, con người và địa lý chứ không phải ngẫu nhiên xảy ra.

Nước Nga của ông Putin cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Nó là tinh thần của hiện tại và quá khứ gần đây.

Theo Surkov, bộ máy chính trị của ông Putin vừa được khởi động và được xây dựng cho một tương lai lâu dài.

Chủ nghĩa Putin đang dần được củng cố và sẽ không phải dựa vào bất kỳ một cá nhân nào. Ít nhất hôm nay, ngày mai và hàng thập kỷ tới, bộ máy này sẽ vận hành theo cách thức của nó hiện nay - đó là cách của Putin. Dù tốt hay xấu, phương Tây cần hiểu chân lý của bản chất nước Nga. Phần còn lại của thế giới cần phải hiểu Nga, chấp nhận Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục