Quan chức Hàn Quốc-Trung Quốc đàm phán mở rộng FTA song phương

Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức triển khai FTA song phương vào tháng 12/2015 và bắt đầu đàm phán mở rộng thỏa thuận này vào năm 2018.
Quan chức Hàn Quốc-Trung Quốc đàm phán mở rộng FTA song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 26/10, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi động vòng đàm phán thứ 9 nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, có hiệu lực từ 5 năm trước đây.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE), các quan chức thương mại nước này và Trung Quốc sẽ tiến hành một hội nghị trực tuyến kéo dài đến hết ngày 30/10.

Hàn Quốc và Trung Quốc chính thức triển khai FTA song phương vào tháng 12/2015 và bắt đầu đàm phán mở rộng thỏa thuận này vào năm 2018.

[Trung Quốc-Hàn Quốc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ gần 60 tỷ USD]

Một quan chức của MTIE cho biết: “Tại hội nghị, chúng tôi có kế hoạch xác định thêm nhiều nội dung về mở cửa thị trường dịch vụ và bảo vệ các nhà đầu tư."

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc dù kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong năm 2019 giảm 16% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 139 tỷ USD, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc gia tăng căng thẳng thương mại và giá chip sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.