Quan chức Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ chức

Ông Randall Schriver – Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nổi tiếng về lập trường “diều hâu” đối với Trung Quốc, đã quyết định từ chức.
Quan chức Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ chức ảnh 1Ông Randall Schriver. (Nguồn: scmp.com)

Kyodo đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12/12 cho biết, ông Randall Schriver – Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ từ chức sau khoảng 2 năm giữ cương vị này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói: “Tầm kiến thức của ông (Randall Schriver) ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì không một ai trong Bộ (Quốc phòng) sánh được.”

[Lầu Năm Góc yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer từ chức]

Theo người phát ngôn trên, quyết định từ chức của ông Schriver, nổi tiếng về lập trường “diều hâu” đối với Trung Quốc, liên quan đến nguyện vọng cá nhân muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi đóng góp “vai trò rất lớn” trong những năm qua.

Công việc này buộc ông Schriver phải thường xuyên công du các quốc gia - trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, và “điều đó khiến gia đình chịu thiệt thòi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục