Quân đội Congo giành lại thành phố Mbandaka

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5/4 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại kiểm soát thành phố Mbandaka từ quân nổi dậy.
Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5/4 tuyên bố Lực lượng quân đội quốc gia (FARDC) đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Mbandaka, thủ phủ của tỉnh Equateur. Tỉnh trưởng tỉnh Equateur, ông Jean-Claude Baende cho biết tình hình tại đây đã trở lại bình thường.

Trước đó, trong một cuộc tấn công bất ngờ ngày 4/4, quân nổi dậy Enyele đã tuyên bố chiếm đóng Mbandaka và sân bay của thành phố, nhưng sau vài giờ giao tranh, FARDC đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này.

Tuy nhiên, trong cuộc giao tranh với quân nổi dậy, bốn binh lính của FARDC, hai sĩ quan cảnh sát và ba nhân viên Liên hợp quốc đã thiệt mạng; chín phiến quân bị tiêu diệt.

Cuộc tấn công trên là hoạt động mới nhất trong chiến dịch nổi dậy của Enyele liên quan đến quyền đánh bắt hải sản, bắt đầu từ ngày 30/10/2009. Chiến dịch chống đối của Enyele đã làm hàng trăm người thiệt mạng và hơn 110.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tình trạng bạo lực cũng đã làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài tại quốc gia vốn phụ thuộc mạnh vào nguồn thu từ khoáng sản này. Tuy nhiên, Tỉnh trưởng tỉnh Băngđơ khẳng định "những tháng nổi dậy của Enyele đã chấm dứt."

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đề xuất rút 2.000 binh sĩ trên tổng số 20.000 quân của Phái bộ Liên hợp quốc tại Congo (MONUC) từ ngày 30/6 tới, đúng ngày kỷ niệm 50 năm nước này tuyên bố độc lập.

Theo một báo cáo về hoạt động của MONUC công bố ngày 5/4, Tổng thư ký nhận định: "Congo đã đạt tiến bộ đáng kể, vượt qua được các thách thức lớn trong 15 năm qua."

Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon không tán thành đề nghị của Chính phủ Congo về việc rút toàn bộ binh sĩ MONUC khỏi nước này trước ngày 30/8/2011. Ông giải thích rằng số lính mũ nồi xanh còn lại sau ngày 30/6 sẽ giúp Congo khôi phục sự ổn định và tiến trình dân chủ sau nhiều năm nội chiến. Các đợt rút quân tiếp theo sẽ tùy thuộc vào việc khi nào dân thường được hoàn toàn bảo vệ và đất nước duy trì sự ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục