Quân đội kết hợp tăng cường quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Quân đội kết hợp tăng cường quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Thực hiện chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng,” Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế của các tổ chức đáp ứng yêu cầu tinh, gọn, mạnh; chỉ đạo tốt việc mua sắm, sản xuất, sửa chữa, cải tiến trang bị kỹ thuật bằng các nguồn ngân sách theo đúng quy định.

Chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đi vào chiều sâu, thực chất.

Cùng với đó, toàn quân thực hiện nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều động 16.300 lượt cán bộ, dân quân tự vệ, trên 1.000 lượt phương tiện ứng cứu kịp thời hàng trăm người và hàng chục phương tiện.

Đặc biệt, Quân đội đã huy động lực lượng, phương tiện và hơn 30 tấn vật chất giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế; tổ chức thi đấu thể thao trong nước, quốc tế, tham gia SEA Games 32 đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ tác chiến điện tử; tăng cường kiểm soát thông tin; bảo đảm duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã; bảo đảm đầy đủ kịp thời tư liệu địa hình quân sự và thông tin địa lý cho các đơn vị trong toàn quân; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự; tổ chức chặt chẽ công tác kiểm tra, giám định chất lượng trang bị kỹ thuật...

Biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân trong những tháng đầu năm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới.

Do đó, toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

[Tổng Bí thư: Rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần '7 Dám']

Toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương kết hợp quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thành có chất lượng văn bản tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Gợi mở một số vấn đề trọng tâm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước

Các đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với nhiệm vụ tác chiến và quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; xây dựng hệ thống, công trình chiến đấu bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình, kế hoạch.

Các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức cơ động cho các đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục