Quân đội Mexico nắm quyền kiểm soát hải cảng lớn

Quân đội nắm quyền kiểm soát hải cảng đông tàu thuyền nhất trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bạo lực ngày leo thang.
Quân đội Mexico nắm quyền kiểm soát hải cảng lớn ảnh 1Cảng Veracruz, Mexico. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Quân đội Mexico ngày 4/11 đã tiếp quản quyền kiểm soát an ninh và hoạt động của cảng biển đông tàu thuyền nhất quốc gia này trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bạo lực ngày leo thang của các băng nhóm buôn lậu ma túy.

Theo phát ngôn viên an ninh của chính phủ, lực lượng hải quan Mexico đang tiến hành tiếp nhận quyền quản lý và chỉ huy tại cảng Lazaro Cardenas thuộc bang Michoacan. Quân đội cũng sẽ quản lý công tác hải quan tại cảng biển lớn này, bảo đảm hoạt động thương mại và giám sát nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội sẽ thay thế lực lượng cảnh sát nội đô trong khi giới sỹ quan địa phương phải trải qua quy trình kiểm tra về khả năng đáp ứng nhu cầu công việc.

Động thái trên diễn ra một tuần sau vụ tấn công bị cho là của nhóm tội phạm "Knights Templar" phá hủy nhiều trạm phát điện tại Michoacan, gây mất điện trên diện rộng ở bang này.

Trước đó hồi tháng Năm, Chính phủ Mexico cũng đã triển khai hàng nghìn binh lính tới Michoacan để trấn áp nạn bạo lực do các nhóm buôn bán ma túy gây ra.

Trong khi đó, cùng ngày tại thành phố miền Đông Bắc Matamoros của Mexico, Thị trưởng thành phố Leticia Salazar kêu gọi người dân không ra khỏi nhà sau khi một cuộc đấu súng đã xảy ra trong ngày 3/11 làm 13 người thiệt mạng. Thị trưởng Salazar cho biết đây là một vụ thanh toán trong giới tội phạm song không nêu rõ là tranh chấp nội bộ hay giữa nhiều băng phái.

Matamoros nằm gần thành phố Brownsville, bang Texas, Mỹ lâu nay vẫn chìm trong tình trạng bất ổn do đối đầu kéo dài giữa hai băng nhóm tội phạm Gulf và Zetas. Trong năm nay, chính quyền Mexico đã bắt giữ thành công thủ lĩnh hai băng nhóm khét tiếng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục