Quân đội Pakistan tiến vào đại bản doanh Taliban

Ngày 6/11, quân đội Pakistan đã tiến vào đại bản doanh của Taliban ở Nam Waziristan, tiêu diệt thêm 24 phiến quân. 
Ngày 6/11, quân đội Pakistan đã tiến vào đại bản doanh của Taliban ở Nam Waziristan, tiêu diệt thêm 24 phiến quân trong bối cảnh một chuẩn tướng lục quân và lái xe của ông này bị thương trong vụ giao tranh với các tay súng phiến quân tại thủ đô Islamabad.

Theo nguồn tin của quân đội nước này, các binh sĩ Pakistan đã tiến vào địa bàn chính của phiến quân theo ba mũi giáp công và xâm nhập đại bản doanh của Taliban ở thị trấn Makeen. Tính đến thời điểm này, quân đội đã kiểm soát phần lớn thị trấn này.

Một quan chức cấp cao của Quân đội Pakistan trong khu vực cho biết phiến quân chỉ kháng cự một cách yếu ớt.

Các nhà phân tích cho rằng nhiều phần tử vũ trang dường như đã rút đi. Có thể chúng đã trốn sang khu vực Bắc Waziristan bên cạnh, nơi các phe phái phiến quân đồng minh đóng căn cứ, và có thể từ đó tấn công trở lại.

Cùng ngày, một chuẩn tướng lục quân Pakistan đã bị thương trong vụ ám sát hụt trên đường đi làm. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này. Đây là vụ ám sát thứ ba trong vòng chưa đầy hai tháng qua.

Trước đó, vụ ám sát ngày 22/10 đã cướp đi sinh mạng của một chuẩn tướng, trong khi ngày 27/10, một chuẩn tướng khác đã thoát chết trong gang tấc sau phát đạn của một tay súng phiến quân.

Liên quan đến vụ đánh bom ở Iran, Tư lệnh Không quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Hossein Salami, ngày 6/11 cáo buộc Pakistan đã bắt giữ, nhưng sau đó lại thả thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo dòng Sunni Jundollah (Chiến binh của Thượng đế) vài ngày trước khi xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng ở Iran hôm 18/10.

Ông Salami cho biết ngày 26/9, tên Abdolmalek Ragi đã bị bắt tại Quetta, nhưng chỉ sau đó một giờ, hắn ta đã được trả tự do nhờ sự can thiệp của cơ quan tình báo Pakistan.

Vụ đánh bom kinh hoàng ở Iran ngày 18/10 đã làm 42 người thiệt mạng, trong đó có 7 tư lệnh cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng, và 30 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục