Quân đội Pháp lên kế hoạch tập trận lớn vào năm 2023

Trong nửa đầu năm 2023, quân đội Pháp dự kiến sẽ tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 12.000 binh sỹ, bao gồm cả các đồng minh trong NATO.
Quân đội Pháp lên kế hoạch tập trận lớn vào năm 2023 ảnh 1Binh sỹ Pháp tuần tra tại Timbuktu, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/11, một sỹ quan cấp cao trong Bộ Tham mưu quân đội Pháp, Tướng Yves Metayer cho biết nước này đang lên kế hoạch trong nửa đầu năm 2023 tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 12.000 binh sỹ, bao gồm cả các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận mang tên Orion sẽ có sự tham gia của các đồng minh NATO như Mỹ, Đức, Anh, Bỉ, Italy, Tây Ban Nha, với kịch bản giả định một cuộc xung đột lớn với một quốc gia không xác định.

[Tổng thống Pháp yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất pháo tự hành Ceasar]

Nội dung diễn tập sẽ bao gồm các khoa mục trên bộ, trên biển, trên không và vũ trụ, chiến tranh mạng, cũng như các hoạt động dân sự trong thời chiến, chẳng hạn dịch vụ y tế và vận tải.

Ông Metayer cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ năm 2020, trên cơ sở đánh giá chiến lược của Pháp được công bố năm 2017.

Bản đánh giá chỉ ra "sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn," sau 2 thập kỷ chiến tranh chủ yếu là bất đối xứng với các chủ thể phi nhà nước, như các nhóm Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục