
Quân đội Sudan chấp nhận đề xuất ngừng bắn của LHQ nhằm nối lại viện trợ
Quân đội Sudan đồng ý ngừng bắn nhân đạo tại thành phố El Fasher, mở đường cho viện trợ nhân đạo cho 1,5 triệu người trong bối cảnh xung đột căng thẳng.
Quân đội Sudan đồng ý ngừng bắn nhân đạo tại thành phố El Fasher, mở đường cho viện trợ nhân đạo cho 1,5 triệu người trong bối cảnh xung đột căng thẳng.
Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) cho biết đã phá hủy các phương tiện và tịch thu vũ khí, đạn dược của quân đội Sudan trong trận giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Al Nahud.
Trước sự chứng kiến của nhiều sinh viên và nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ký sắc lệnh hành pháp giải thể Bộ Giáo dục Liên bang, thực hiện cam kết từ lâu với các cử tri bảo thủ.
Trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Bahr Ahmed, một chỉ huy cấp cao ở Khartoum, người từng giữ chức tư lệnh quân đội phụ trách toàn bộ thủ đô.
Tại khu vực Omdurman của thủ đô Khartoum, vụ pháo kích của RSF đã làm ít nhất 65 người thiệt mạng và khiến hàng trăm người khác bị thương.
Giao tranh dữ dội đã xảy ra ở trung tâm Khartoum và các thành phố lân cận Omdurman và Bahri, với các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh cũng như các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với nỗi khổ mà người dân Sudan phải chịu đựng do xung đột triền miên, nhấn mạnh đã đến lúc tất cả các bên chấm dứt xung đột.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ khi xảy ra xung đột, gần 16.000 người Sudan đã thiệt mạng, khoảng 9 triệu người phải di dời, dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đất nước này.
Theo hình ảnh được quân đội Sudan đăng tải, lực lượng này đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực gần với tòa nhà trụ sở Đài phát thanh và truyền hình, ở phía Tây Bắc thủ đô Khartoum.
Quân đội Sudan cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn nào trong tháng lễ Ramadan trừ phi RSF tuân thủ cam kết được đưa ra tại các cuộc đàm phán do Saudi Arabia và Mỹ làm trung gian hòa giải.
Theo Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an xoa dịu đáng kể nỗi đau khổ của nhân dân Sudan và mở đường cho tiến trình chính trị dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài.
Báo cáo của OHCHR cho biết rất nhiều người, trong đó có trẻ em, đã bị hãm hiếp và chịu đựng các hình thức bạo lực tình dục khác trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan.
Liên hợp quốc cho biết cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra từ tháng Tư vừa qua cho đến nay đã khiến 7,1 triệu người phải di dời, gây ra "cuộc khủng hoảng di tản lớn nhất thế giới."
AU lên án mạnh mẽ cuộc xung đột phi lý và mang tính hủy diệt đang diễn ra giữa Lực lượng bán quân sự RSF và Quân đội Sudan, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình an ninh và nhân đạo.