Sudan: Sẽ có lệnh ngừng bắn nếu lực lượng RSF rút khỏi các khu dân cư

Quân đội Sudan cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn nào trong tháng lễ Ramadan trừ phi RSF tuân thủ cam kết được đưa ra tại các cuộc đàm phán do Saudi Arabia và Mỹ làm trung gian hòa giải.

Quân đội Sudan gác trên một đường phố ở thủ đô Khartoum. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quân đội Sudan gác trên một đường phố ở thủ đô Khartoum. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Tướng Yasser al-Atta, một quan chức cấp cao của quân đội Sudan, cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn nào trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, trừ phi Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) rút khỏi các khu dân cư.

Tuyên bố này của ông al-Atta được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi các bên xung đột tại Sudan ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ tuần này.

Tuyên bố nêu rõ sẽ không có lệnh ngừng bắn nào trong tháng lễ Ramadan trừ phi RSF tuân thủ cam kết được đưa ra tại các cuộc đàm phán do Saudi Arabia và Mỹ làm trung gian hòa giải trong tháng 5 năm ngoái về việc lực lượng này rút khỏi các khu dân cư và các cơ sở công cộng.

Trước đó, ngày 9/3, RSF đã ra tuyên bố hoan nghênh lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngừng các hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan, qua đó mang lại khả năng ngừng bắn tạm thời sau cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua tại Sudan.

Xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bắt đầu nổ ra từ ngày 15/4/2023 trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên về kế hoạch chuyển tiếp sang chính quyền dân sự.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, gần 25 triệu người dân Sudan - tương đương một nửa dân số của quốc gia Đông Bắc Phi này cần được viện trợ, khoảng 8 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và nạn đói tại đây ngày càng diễn biến nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục