Khả năng ngừng bắn tạm thời cho cuộc xung đột kéo dài 11 tháng tại Sudan

Theo Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an xoa dịu đáng kể nỗi đau khổ của nhân dân Sudan và mở đường cho tiến trình chính trị dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài.

Người tị nạn Sudan sơ tán tránh xung đột sang Adre, Cộng hòa Chad. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Sudan sơ tán tránh xung đột sang Adre, Cộng hòa Chad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự ở Sudan ngày 9/3 ra tuyên bố hoan nghênh lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngừng các hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, qua đó mang lại khả năng ngừng bắn tạm thời sau cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua tại quốc gia Đông Bắc Phi.

Tuyên bố của RSF bày tỏ hy vọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ “xoa dịu đáng kể nỗi đau khổ của nhân dân Sudan bằng cách đảm bảo chuyển giao suôn sẻ hàng viện trợ nhân đạo” và mở đường cho tiến trình chính trị dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài.

Tuyên bố của RSF cũng bày tỏ “sẵn sàng tham gia những cuộc thảo luận liên quan đến mục tiêu thiết lập các cơ chế giám sát được các bên thống nhất… Những cơ chế này có vai trò đặc biệt để đảm bảo thực thi hiệu quả lệnh ngừng bắn và đạt được các mục tiêu nhân đạo mà nghị quyết hướng tới."

Ngày 8/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Anh soạn thảo, trong đó kêu gọi tạm ngừng chiến sự trong tháng Ramadan. Tuy nhiên, cơ chế thực hiện nghị quyết này vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, hôm 7/3, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Sudan tại Liên hợp quốc Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Cầm quyền Chuyển tiếp kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Sudan (SAF) Abdel Fattah Al-Burhan hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về lệnh ngừng bắn trong tháng Ramadan.

Tuy nhiên, theo Đại sứ Mohamed, Tướng Al-Burhan đang “băn khoăn về cách thức thực hiện thỏa thuận này."

Về phần mình, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các bên đối địch ở Sudan “tôn trọng những giá trị của tháng lễ Ramadan thông qua việc ngừng các hành động thù địch... dẫn tới lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc và vạch ra lộ trình vững chắc hướng tới nền hòa bình lâu dài cho nhân dân Sudan."

Chiến sự nổ ra giữa SAF và RSF từ ngày 15/4/2023. Liên hợp quốc ước tính gần 25 triệu người dân Sudan - tương đương một nửa dân số của quốc gia Đông Bắc Phi, cần viện trợ, khoảng 8 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và nạn đói ngày càng diễn biến nghiêm trọng.

Tháng Ramadan dự kiến sẽ bắt đầu từ tối 10/3 (theo giờ địa phương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục