Ngoại trưởng Đức công du Đông Phi tìm giải pháp cho xung đột Sudan

Ngoại trưởng Baerbock cho biết bà muốn thảo luận cách đưa các bên tham chiến tại Sudan đến bàn đàm phán "để họ không lôi kéo người dân lún sâu hơn vào vực thẳm và gây bất ổn hơn nữa cho khu vực."

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong một cuộc họp báo tại Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong một cuộc họp báo tại Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã kêu gọi gây áp lực lớn hơn thông qua các biện pháp trừng phạt để tìm ra giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan, khi bà bắt đầu chuyến công du Đông Phi.

Bắt đầu chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới Djibouti, Kenya và Nam Sudan, Ngoại trưởng Baerbock cho biết trong một tuyên bố rằng bà muốn thảo luận cách đưa các bên tham chiến tại Sudan đến bàn đàm phán "để họ không lôi kéo người dân lún sâu hơn vào vực thẳm và gây bất ổn hơn nữa cho khu vực."

Chính trị gia đảng Xanh này sẽ kêu gọi Cơ quan Phát triển Liên chính phủ Khu vực (IGAD) và Liên minh châu Phi đóng vai trò trung tâm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đức là "nhà cung cấp viện trợ nhân đạo lớn thứ hai" cho Sudan.

Ngoài các cuộc đàm phán chính trị, bà Baerbock sẽ tổ chức các cuộc họp với các thành viên xã hội dân sự Sudan.

Ngoài xung đột ở Sudan, Ngoại trưởng Baerbock cũng dự kiến hội đàm với Ngoại trưởng Djibouti Mahamud Ali Jussuf về căng thẳng gia tăng trên Biển Đỏ do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục