Tình hình Sudan: RSF chặn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của UNICEF

Liên hợp quốc ước tính một nửa dân số Sudan, khoảng 25 triệu người, cần viện trợ và bảo vệ nhân đạo, trong đó gần 18 triệu người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Người dân Sudan chờ nhận thực phẩm tại một trại tị nạn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ở Wau, miền Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Sudan chờ nhận thực phẩm tại một trại tị nạn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ở Wau, miền Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Sudan ngày 29/3 cáo buộc Các lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã chặn một số xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khi đang trên đường đến El Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Sudan nêu rõ RSF đã chặn các xe tải được huy động để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực và y tế tại các trại tập trung của người phải di tản.

RSF cũng bị cáo buộc cản trở các đoàn xe nhân đạo dọc tuyến đường Al-Dabba-Mellit-El Fasher bằng cách triển khai lực lượng gần thành phố Mellit, để phong tỏa và tịch thu hàng viện trợ.

Diễn biến này xảy ra sau thông báo gần đây của Bộ Ngoại giao Sudan gửi Liên hợp quốc đồng ý sử dụng tuyến đường Al-Tina nối với Tchad và tuyến đường Port Sudan-Atbara-Mellit-El Fasher để vận chuyển viện trợ đến khu vực Darfur.

Bộ Ngoại giao Sudan cũng cho phép sử dụng sân bay El Fasher để chuyển hàng viện trợ nếu các tuyến đường bộ bị ảnh hưởng.

Liên hợp quốc ước tính một nửa dân số Sudan, khoảng 25 triệu người, cần viện trợ và bảo vệ nhân đạo, trong đó gần 18 triệu người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Kể từ khi xung đột nổ ra giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự hồi tháng 4/2023, khoảng 8,1 triệu người phải di tản, trong đó hơn 1,5 triệu người đã rời bỏ đất nước để tìm kiếm sự an toàn tại Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Chad, Ai Cập, Ethiopia và Nam Sudan.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, xung đột đã khiến 12.000 người thiệt mạng nhưng con số thực tế có thể cao hơn. Giao tranh vẫn tiếp tục leo thang bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục