Quan hệ Malaysia và Việt Nam không ngừng củng cố

Chủ tịch Thượng viện Malaysia vui mừng nhận thấy 40 năm qua quan hệ Malaysia và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Kuala Lumpur ngày 24/7, bắt đầu chuyến thăm làm việc bốn ngày tới Malaysia, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Sáng 25/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Malaysia Abu Zahar Ujang tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Kuala Lumpur.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Malaysia Abu Zahar Ujang bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 40 năm qua quan hệ Malaysia-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và thương mại.

Năm 1995, Malaysia đã ủng hộ tích cực Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cùng là thành viên của ASEAN, Malaysia hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).

Chủ tịch Thượng viện Abu Zahar Ujang cũng cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị liên quan tại Brunei vừa qua, các nước ASEAN khẳng định quyết tâm xây dựng cộng đồng chung vào năm 2015, một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và năng động, trong đó các nước ASEAN gắn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

Ông Abu Zahar Ujang bày tỏ tin tưởng rằng, trong ASEAN, Malaysia và Việt Nam có những lợi ích chung và ASEAN sẽ trở thành một khối vững mạnh trong tương lai. Nhận định mối quan hệ giữa Chính phủ Malaysia và Việt Nam rất tốt đẹp, ông Abu Zahar Ujang bày tỏ mong muốn thúc đẩy thêm mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, chẳng hạn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Chủ tịch Thượng viện Abu Zahar Ujang giới thiệu cơ cấu của Quốc hội Malaysia và cho biết dưới sự lãnh đạo của Liên minh mặt trận Dân tộc cầm quyền (BN) do Thủ tướng Najib Tun Razak đứng đầu, Malaysia mặc dù là một quốc gia đa sắc tộc vẫn duy trì là một dân tộc đoàn kết và thống nhất và kinh tế ngày càng phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian qua đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, đánh giá cao việc hai bên phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời bày tỏ tin tưởng các hoạt động này sẽ góp phần tạo động lực mới, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, hướng tới sớm xây dựng Đối tác chiến lược.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chúc mừng Malaysia đã tổ chức thành công Tổng tuyển cử lần thứ 13 (05/5/2013), đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Malaysia, nhất là về phát triển kinh tế, tin tưởng rằng Malaysia sẽ tiếp tục ổn định và phát triển thịnh vượng, thực hiện thành công “Mô hình kinh tế mới” và “Tầm nhìn 2020,” vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn giới thiệu tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của Việt Nam, khẳng định chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đối ngoại rộng mở nhưng rất coi trọng quan hệ với các nước trong khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết hoạt động của Quốc hội Việt Nam ngày càng đổi mới, dân chủ và công khai; lần đầu lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn; và đang tập trung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xây dựng các đạo luật quan trọng khác.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thông báo những diễn biến phức tạp mới trên Biển Đông, khẳng định chủ trương của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển Liên hợp quốc năm 1982; đề nghị không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; các bên liên quan cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC, sớm tiến tới xây dựng COC.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ cảm ơn tới Chủ tịch thượng viện Abu Zahar Ujang và các nhà lãnh đạo Malaysia đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia; trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch Thượng Viện sang thăm Việt Nam; mong muốn sẽ được đón tiếp lãnh đạo Quốc hội Malaysia dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày, đoàn Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã dẫn đầu đã có buổi trao đổi với đoàn Quốc hội Malaysia do Phó Chủ tịch Hạ viện Ismail Mohd Said dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tổ chức, cơ cấu và tình hình hoạt động quốc hội ở mỗi nước, trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội như tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao, chú trọng hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn giữa hai Quốc hội.

Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Abdul Rahim Bakri cũng đã tiếp đoàn, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước, tăng cường trao đổi thông tin và các chương trình hợp tác, đào tạo cán bộ. Thứ trưởng đánh giá cao việc Việt Nam tham dự Triển lãm quốc tế về kỹ thuật hàng không vũ trụ và hàng hải (LIMA) tại Langkawi (Malaysia) và việc Việt Nam ủng hộ Malaysia trở thành thành viên Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị hai bên tiếp tục tìm kiếm các hình thức thích hợp để triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ bản Thỏa thuận về Hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên biển, tiến tới ký Thỏa thuận tuần tra chung trên biển và thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng đề nghị phía Malaysia quan tâm xem xét ân xá cho ngư dân, tàu thuyền Việt Nam đang bị giam giữ tại Malaysia, nhất là vào các dịp lễ lớn của hai nước.

Chiều cùng ngày, đoàn Quốc hội Việt Nam đã đi thăm căn cứ không quân Subang, một đơn vị được xây dựng chính quy, hiện đại có vị trí, vai trò quan trọng trong quân đội Malaysia.

Theo chương trình, ngày 26/7, đoàn tiếp tục đi thăm nhà máy Quốc phòng DSSB tại Nilai, bang Negri Sembilan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục