'Quan hệ Mỹ-Nga là nạn nhân từ hành động khiêu khích của Ukraine'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ việc Eo biển Kerch là "một tình huống hai mặt" và quan hệ Nga-Mỹ đã trở thành nạn nhân của hành động khiêu khích mà Ukraine thực hiện ở Kerch.
'Quan hệ Mỹ-Nga là nạn nhân từ hành động khiêu khích của Ukraine' ảnh 1Cảng biển Berdyansk trên Biển Azov, phía đông Ukraine ngày 2/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/12 cho biết quan hệ Nga-Mỹ đã trở thành nạn nhân của hành động khiêu khích mà Ukraine thực hiện trên Eo biển Kerch.

Phát biểu với kênh Channel One của Nga, quan chức Điện Kremlin này nêu rõ: "Quan hệ song phương Nga-Mỹ của chúng ta đang là một nạn nhân của hành động khiêu khích mà phía Ukraine thực hiện gần Kerch."

Ông Peskov tiếp tục nói quan hệ Moskva-Kiev đang trong tình trạng tồi tệ hơn so với trước khi bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử tại Ukraine và "Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cần tăng tỷ lệ ủng hộ ông ta bằng mọi cách."

[Nga: Sẵn sàng đáp trả thích đáng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Ukraine]

Theo ông Peskov, không có ai quanh ông Trump có thể nói với Tổng thống Mỹ rằng vụ việc Eo biển Kerch là "một tình huống hai mặt" và đề nghị ông chủ Nhà Trắng nên gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hỏi nhà lãnh đạo Nga về tình hình và "có thể bày tỏ quan điểm tiêu cực về điều gì đã xảy ra."

Ngoài ra, ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Ukraine sẽ tiếp tục làm leo thang quan hệ giữa Kiev với Moskva vì "những mục đích bầu cử của ông ta."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục