"Quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt phát triển ấn tượng"

Nhật báo The Hill của Mỹ ra ngày 14/7 đã đăng bài nhấn mạnh trải qua 15 năm, quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam đang phát triển ấn tượng.
Nhật báo The Hill của Mỹ ra ngày 14/7 đã đăng bài nhấn mạnh trải qua 15 năm, quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam đang phát triển ấn tượng, có chiều sâu và có nhiều triển vọng trong tương lai.

Tờ báo chuyên đưa tin về các hoạt động của Quốc hội Mỹ và có nhiều độc giả là nghị sĩ Mỹ này đã điểm lại các mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, từ khi hai nước thiết lập quan hệ thương mại bình thường tháng 2/1994 tới thời điểm hiện nay khi Mỹ trở thành thị trường lớn nhất và là đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam.

Ông Robert Hormats, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế, năng lượng và nông nghiệp cho rằng hiệp định thương mại giữa hai nước không chỉ là một hiệp định lịch sử mà nó còn giúp tăng kim ngạch thương mại lên hơn 700% từ hơn hai tỷ USD năm 2001 lên gần 16 tỷ USD năm 2009.

Tờ báo cũng viết rằng trong thời gian qua, Việt Nam không chỉ đạt thành tựu lớn về thương mại và đầu tư với Mỹ mà còn tiến bước dài trên các lĩnh vực khác như việc Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và từng rất thành công trong hoạt động tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009.

Ngoài ra, theo tờ báo, Mỹ-Việt Nam còn hợp tác tốt trên lĩnh vực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, lĩnh vực mà Việt Nam coi là nhân đạo chứ không phải là quân sự hay ngoại giao.

Tướng James Logan Jones Jr., Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama nhận định: "Mối quan hệ giữa hai nước xuất phát từ việc Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ và cảm thông với chúng tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA)."

Tướng Jones cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác và nêu rõ: "Vấn đề an ninh trong thế kỷ 21 tập trung nhiều vào cách chúng ta xử lý vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề năng lượng và thương mại như thế nào và hợp tác trên lĩnh vực khoa học và giáo dục là những vấn đề mà chúng ta cùng cần quan tâm. Nếu chúng ta có thể thực hiện được hợp tác này, chúng ta sẽ cùng hưởng lợi và phát triển thịnh vượng, cho nên tôi nghĩ rằng, tương lai quan hệ Mỹ-Việt Nam rất tươi sáng."

Theo bài báo, đối thoại quốc phòng, an ninh, chính trị cũng trở thành sự kiện hằng năm giúp củng cố khung quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng đã giúp giải quyết các vấn đề trên nhiều lĩnh vực gồm gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, an ninh biển, chống khủng bố và chống ma túy, an ninh biên giới, không phổ biến vũ khí hạt nhân và trao đổi các chuyến thăm cấp cao.

Quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực này đã có bước tiến mới quan trọng với việc hai nước ký hiệp định hợp tác hạt nhân vào tháng trước. Chuyên gia về Việt Nam, ông Carlyle Thayer thuộc Viện Quốc phòng Australia nói rằng tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước cho thấy Mỹ đã công nhận Việt Nam là một đối tác tin cậy trong lĩnh vực an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Báo còn trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Robert Hormats viết trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ "quan hệ của Mỹ với Việt Nam là một trụ cột đối với sự hiện diện của chúng ta tại châu Á.... Mỹ không đồng ý với Việt Nam về tất cả các vấn đề, nhưng chúng ta muốn giải quyết các bất đồng trên tinh thần xây dựng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục