Quan hệ Việt Nam và Argentina đang trên đà phát triển

Quan hệ giữa Việt Nam và Argentina đã có những bước tiến quan trọng trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Ngày 18/3, tiếp nhận quốc thư của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đình Thao, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Argentina Amado Boudou khẳng định cá nhân Tổng thống Cristina Fernandez và nhân dân Argentina luôn ngưỡng mộ đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Đình Thao nêu bật những bước phát triển của quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 40 năm, thể hiện qua những chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2013 của Tổng thống Cristina, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Đình Thao đã đặt vòng hoa tại Tượng đài người anh hùng dân tộc San Martin của Argentina ở thủ đô Buenos Aires.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Đình Thao đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại công viên mang tên Việt Nam cũng ở thủ đô Buenos Aires.

Việt Nam và Argentina thiết lập ngoại giao tháng 10/1973. Quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến quan trọng trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Theo thống kê của Hải quan Argentina, trong giai đoạn 2004-2013 trao đổi mậu dịch giữa hai nước tăng gần 8 lần, từ 204 triệu USD lên mức kỷ lục 1,59 tỷ USD trong năm ngoái.

Argentina là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này.

Chính phủ Argentina coi Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động nhất thế giới được chọn làm thị trường ưu tiên xuất khẩu trong năm nay và năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục