Quan hệ Việt-Nga đang trên đà phát triển tốt đẹp

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Liên bang Nga là đối tác chiến lược quan trọng, là người bạn thủy chung, tin cậy của Việt Nam.
HTML clipboard Ngày 25/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Liên bang Nga là đối tác chiến lược quan trọng, là người bạn thủy chung, tin cậy của Việt Nam.
 
"Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Nga ngày càng được củng cố và phát triển," Chủ tịch nói khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov đang ở thăm chính thức Việt Nam.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bộ trưởng Sergei Lavrov bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, lĩnh vực kinh tế-thương mại đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Hai bên đánh giá, quan hệ quan hệ Việt-Nga có trụ cột bền vững là Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga được đề ra từng năm.
 
Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin; trân trọng mời Tổng thống Medvedev sớm thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam.
 
Bộ trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin đều đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Nga-Việt những năm qua, đồng thời mong muốn hai bên tích cực triển khai thực hiện những thỏa thuận đã ký giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga hồi tháng 10 năm ngoái của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
 
Bộ trưởng Lavrov đề nghị: trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, Liên bang Nga mong muốn hai bên sớm thúc đẩy việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Trung ương hai nước để tạo thuận lợi cho việc thanh toán trong hợp tác kinh tế-thương mại.
 
Chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lời thăm hỏi của Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin, Bộ trưởng Sergei Lavrov cho biết Bộ Ngoại giao hai nước đang tích cực phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Medvedev. Chuyến thăm có thể được thực hiện vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục