Quân khu 9 cần làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu

Thăm Quân khu 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quân khu cần tập trung làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh-quóc phòng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ, sỹ quan và chiến sĩ Quân khu  9 cần tập trung thực hiện trong năm 2010 như làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu bảo đảm quân số, khí tài trang bị cho nhiệm vụ, làm tốt công tác quân sự và quốc phòng địa phương.

Đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9, Thủ tướng đặc biệt lưu ý Quân khu cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng địa bàn, chú ý địa bàn trọng điểm, các địa bàn phức tạp, biên giới và biển đảo, đồng thời làm tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và công tác nhà trường.

Thông báo tới các đại biểu, cán bộ, sỹ quan và chiến sĩ Quân khu 9 một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ, những thành tựu to lớn đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua là nhờ phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp rất quan trọng của lực lượng vũ trang nói chung và cán bộ, sỹ quan và chiến sỹ Quân khu 9 nói riêng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Quân khu 9 tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, sỹ quan và chiến sĩ quân khu đều thể hiện ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đầu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quan tâm chú ý chính sách đối với cả quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ, nhất là hoạt động dạy nghề và thực hiện các chính sách liên quan đến vấn đề này.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 được thành lập ngày 10/12/1945. Địa bàn của Quân khu rộng, rất phức tạp và nhạy cảm do có nhiều biển đảo, đa dạng về thành phần tôn giáo, dân tộc...

Phát huy truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Chính ủy Quân khu 9 khẳng định, trong tình hình mới, lực lượng vũ trang Quân khu sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục