Quảng bá di tích danh thắng Hà Nội mở rộng

Ngày 22/2, nhân dịp xuân Kỷ Sửu 2.009 và kỷ niệm 10 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình", Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị tại các di tích danh thắng nổi tiếng của khu vực Sơn Tây (Hà Nội).

Ngày 22/2, nhân dịp xuân Kỷ Sửu 2.009 và kỷ niệm 10 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình", Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị tại các di tích danh thắng nổi tiếng của khu vực Sơn Tây (Hà Nội).

Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các đoàn ngoại giao, tổ chức phi Chính phủ và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam với các nước.

Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân được tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế đang công tác, học tập tại Hà Nội vốn di sản phong phú và khả năng thu hút đầu tư của Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội - Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tham dự chương trình du xuân 2009, bạn bè quốc tế được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo mang dáng vẻ cổ xưa và giá trị văn hoá lịch sử, tín ngưỡng của Thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mía (nơi lưu giữ 287 pho tương lớn, nhỏ), đền thờ Phùng Hưng, đền thờ và lăng Ngô Quyền.

Đặc biệt, những người bạn nước ngoài đã thực sự thích thú trước vẻ đẹp và không gian yên bình với cánh đồng lúa, cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình đặc trưng của làng Việt cổ vùng châu thổ sông Hồng, cùng những ngôi nhà ngói cổ đậm màu thời gian của di tích Quốc gia Làng cổ Đường Lâm mà người Sơn Tây - Hà Nội - Việt Nam vẫn tự hào là “vùng đất 2 vua”.

Tại Thành cổ Sơn Tây, bạn bè quốc tế đã trồng cây lưu niệm, hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.

Đại sứ Lào S.Xayachack thay mặt bạn bè quốc tế tham gia chuyến du xuân cảm ơn tình cảm mến khách và trọng thị mà chính quyền và nhân dân Sơn Tây - Hà Nội đã dành cho đoàn, giúp những người bạn nước ngoài hiểu thêm về các di tích danh thắng của Hà Nội, góp phần mở ra những cơ hội giao lưu hợp tác mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục