Quảng bá kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN

Hội thảo quảng bá kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN đã khai mạc sáng 17/12 tại TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 130 đại biểu.
Hội thảo quảng bá kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhóm Đặc trách cao cấp về Kết nối ASEAN và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á, tổ chức, đã khai mạc sáng 17/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn ra trong hai ngày, hội thảo thu hút sự tham dự của 130 đại biểu, gồm đại diện các nước ASEAN, các bên đối thoại của ASEAN (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Australia, New Zealand và EU), các tổ chức quốc tế và khu vực, hội đồng kinh doanh và các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN và Đông Á.

Sự kiện này khởi đầu một loạt các hoạt động quảng bá để xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác của ASEAN, không chỉ gồm các bên đối thoại của ASEAN mà còn cả các tổ chức quốc tế và khu vực, ngân hàng phát triển đa phương và khu vực tư nhân.

Đây là dịp thảo luận, chia sẻ và đóng góp ý kiến để tăng cường quảng bá nhằm thúc đẩy các hoạt động kết nối ASEAN được tốt hơn, cũng là dịp để ASEAN thu thập các ý kiến đóng góp từ các đối tác của mình.

Với mục tiêu tạo thuận lợi cho việc đưa Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN, một văn kiện quan trọng của các nhà lãnh đạo ASEAN, đi vào triển khai cụ thể, ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN năm 2010 cho biết: “Chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin về Kế hoạch tổng thể cũng như lắng nghe tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu để cải tiến cơ chế của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn Kế hoạch tổng thể này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho một liên kết khu vực rộng lớn hơn ở Đông Á trong tương lai.”

Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 vào ngày 28/10/2010, xác định các chiến lược và hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh kết nối trong khu vực trên ba lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, thể chế và con người.

Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Nhóm Đặc trách cao cấp về Kết nối ASEAN cho biết, cho đến tháng cuối cùng của năm 2010, có thể khẳng định rằng Việt Nam đã rất thành công trong việc hoàn thành trách nhiệm Chủ tịch ASEAN, đạt được tất cả các mục tiêu và ưu tiên đã đặt ra.

"Trong mối liên hệ này, chúng tôi tự hào ghi nhận chủ đề ASEAN năm 2010: 'Hướng tới Cộng đồng ASEAN: từ Tầm nhìn tới Hành động' đã trở thành định hướng cho các hoặt động của Hiệp hội, từ đó thúc đẩy 'văn hóa thực hiện' của ASEAN. Hội thảo này là nỗ lực cuối cùng của chúng tôi trong năm 2010 đáng nhớ, nhằm thúc đẩy 'văn hóa thực hiện' này,” ông Phạm Quang Vinh chia sẻ./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục