Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong mưa lũ

Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, khoảng 6 giờ ngày 7/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Chăn tại khu vực khe Rôông, bản Rôông, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong mưa lũ ảnh 1Đồn Biên phòng Ra Mai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa, chính quyền xã Trọng Hóa và nhân dân bản Pa Choong đã được huy động, túc trực và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Theo Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình), sau bốn ngày nỗ lực, tích cực tìm kiếm nạn nhân Hồ Thị Chăn (sinh năm 1986, ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) mất tích trong mưa lũ, sáng 7/9, thi thể nạn nhân đã được các lực lượng chức năng tìm thấy và gia đình đã an táng theo tập tục của địa phương.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 2/9, chị Hồ Thị Chăn đi xúc cá dọc khe suối ở bản Pa Choong, xã Trọng Hóa, thì bị mưa lũ cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, các lực lượng tìm kiếm gồm Đồn Biên phòng Ra Mai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa, chính quyền xã Trọng Hóa và nhân dân bản Pa Choong, đã được huy động, túc trực và tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

[Quảng Bình: Nước lũ rút dần, các địa phương gấp rút khắc phục hậu quả]

Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, khoảng 6 giờ ngày 7/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Chăn tại khu vực khe Rôông, bản Rôông, xã Trọng Hóa.

Đồn Biên phòng Ra Mai cùng với chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình nạn nhân; đồng thời cùng gia đình tổ chức mai táng thi thể chị Hồ Thị Chăn theo tập tục của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục