Quảng Bình: Xây trường THCS, THPT tư thục đầu tiên

Lễ khởi công xây dựng trường THCS và THPT Chu Văn An, tổ chức sáng 22/7, tại thành phố Đồng Hới, với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng.
Sáng 22/7, tại thành phố Đồng Hới, Công ty Cổ phần Giáo dục Trí Nhân Tâm đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Chu Văn An, với tổng mức đầu tư của dự án là 380 tỷ đồng; trong đó giai đoạn đầu đầu tư 96 tỷ đồng.

Đây là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tư thục đầu tiên tại Quảng Bình.

Trường được xây dựng tại tiểu khu Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với tổng diện tích trên 40.000m2; quy mô 1.260 học sinh của hai cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong đó có bốn khối lớp trung học cơ sở và lóp khối lớp trung học phổ thông, mỗi khối gồm bốn lớp học. Công suất hoạt động thường xuyên của trường là 135 người.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cùng các phân khu chức năng như khu học tập-quản trị; khu giáo dục thể chất; khu nội trú cho học sinh và cán bộ giáo viên; cảnh quan cây xanh và sân vườn.

Với tiêu chí “Cho học sinh môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện-cho phụ huynh sự yên tâm về tương lai con em-cho nhà đầu tư hiệu quả và cho xã hội niềm tin.”

Chủ dự án đầu tư Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Chu Văn An phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 28 lớp học kịp thời khai giảng năm học 2013-2014. Và hướng đến mục tiêu lâu dài đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu dịch vụ giáo dục chất lượng cao trong tỉnh và khu vực.

Trước đó, năm 2010, công trình trường tiểu học Chu Văn An đã hoàn thiện và đã được đưa vào sử dụng hiệu quả, đáp ứng chất lượng giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế./.

Đức Thọ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục