Quảng Nam bắt nghi phạm 18 tuổi giết người sau 5 ngày lẩn trốn

Lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức mật phục và bắt gọn đối tượng Lê Thanh Hùng, nghi phạm giết người sau năm ngày lẩn trốn.

Sáng 28/5, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức mật phục và bắt gọn đối tượng Lê Thanh Hùng, nghi phạm giết người sau năm ngày lẩn trốn.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vào tối 23/5, Lê Thanh Hùng (sinh năm 1996, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) mang theo dao Thái Lan đi bộ đến trường tiểu học ở xã Tam Thành để xem biểu diễn văn nghệ.

Tại đây, Hùng gặp em Nguyễn Ca (còn gọi là Nguyễn Văn Ca, sinh năm 1995, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) và nảy sinh ý định giết em Ca để cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hùng giả vờ mời Ca đi uống càphê. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn An Mỹ 1, xã Tam An, Hùng nói Ca dừng lại để đi vệ sinh.

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Hùng đâm nhiều nhát vào ngực, hông của Ca.

Sau khi thấy Ca không còn chống cự, Hùng lấy ví tiền, xe máy, điện thoại di động của nạn nhân cầm lấy tiền tiêu xài.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi sát hại nạn nhân, Hùng bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng Lê Thanh Hùng tại đường tránh Nguyễn Hoàng (thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), khi đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Ngày 29/5, PC45 công an tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục