Quảng Ngãi: Sóng đánh lật ghe, hai vợ chồng mất tích

Khi đang trên đường từ biển vào cửa biển Cửa Đại,ghe hành nghề lưới rập của vợ chồng ông Trần Ngọc Lý, bà Phạm Thị Vui bị sóng đánh lật ghe, cả hai vợ chồng mất tích.
Quảng Ngãi: Sóng đánh lật ghe, hai vợ chồng mất tích ảnh 1Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ngư dân mất tích. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Sáng 11/3, ông Trần Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vợ chồng ngư dân khi đang đi đánh bắt thủy sản từ biển về không may gặp nạn khiến cả hai mất tích.

Vợ chồng ông Trần Ngọc Lý (sinh năm 1965), bà Phạm Thị Vui (sinh năm 1966), trú tại khu dân cư Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, hành nghề lưới rập bằng ghe máy nhỏ trên vùng biển gần bờ.

Ngày 9/3, khi đang trên đường từ biển vào cửa biển Cửa Đại thì bị sóng đánh lật ghe, cả hai vợ chồng mất tích. Ngay sau khi nhận được thông báo từ người nhà nạn nhân và người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

[Quảng Ngãi: Cứu nạn thành công một phụ nữ bị trôi dạt trên biển]

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Vui và đến sáng 11/3 đã tìm được thi thể ông Lý.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát cùng gia đình nạn nhân.

Thời gian gần đây, do thời tiết bất lợi, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra nhiều vụ sóng đánh lật ghe, thuyền của ngư dân.

Theo kinh nghiệm của các ngư dân, mỗi khi biển động thường xuất hiện nhiều cá. Vì vậy, dù biết hiểm nguy rình rập nhưng các ngư dân vẫn liều mình ra khơi, đã có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các ngư dân không nên ra khơi vào những ngày gió to, sóng lớn, đặc biệt là các ghe nhỏ để hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục