Quảng Ninh bắt nhóm tội phạm dùng ma túy đá, chuyên trộm đêm

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, bắt giữ 6 đối tượng gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sáu đối tượng gồm Nguyễn Hắc Thế (sinh năm 1994), Bùi Văn Viên (sinh năm 1996, trú tại phường Cộng Hòa), Nguyễn Trường Sinh (sinh năm 1981, có hai tiền án về tội trộm cắp); Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986), Vũ Văn Hưng (sinh năm 1986, trú tại phường Quảng Yên) và Lăng Văn Dũng (sinh năm 1986, trú tại phuờng Minh Thành, thị xã Quảng Yên). Cả 6 đối tượng này đều có phản ứng dương tính với ma túy đá.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2013 đến thời điểm bị bắt, sáu đối tượng trên đã gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Quảng Yên và một số vùng lân cận, gây bức xúc trong nhân dân. Công an thị xã Quảng Yên đã lập chuyên án bí số 0613 đấu tranh với ổ nhóm này.

Bước đầu Cơ quan công an thu hồi được 8 máy tính xách tay, 5 xe máy, hơn 10 điện thoại di động, 2 tivi, vòng ngọc, đồng hồ và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là vào nửa đêm, nhóm dùng xe máy đi quan sát các khu phố, nếu gia đình nào mở cửa sổ tầng 2, nhóm sẽ phân công nhau cảnh giới và tiến hành đột nhập để trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án đồng thời truy bắt những đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục