Quảng Ninh đối thoại chính sách với doanh nghiệp

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp để trao đổi về cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Quảng Ninh đối thoại chính sách với doanh nghiệp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 12/4, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp tại thành phố Hạ Long để trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; giải pháp phát triển doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông tin với cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2014 và các năm tiếp theo. Trong đó, tỉnh nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp với phương châm “Hiệu quả của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.”

Gần 70 câu hỏi của các doanh nghiệp đã được gửi tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trong đó chủ yếu tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm đất đai, môi trường; vốn ngân hàng; chính sách thuế; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

Cùng với đó, nhiều đại biểu doanh nghiệp đã đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh ngay tại hội nghị. Các nội dung này đã được tổng hợp và nhận được sự giải đáp của phía lãnh đạo tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cho biết hội nghị thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong việc chung tay tháo gỡ khó khăn, thúc đẩu sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, những hội nghị, những cuộc làm việc trực tiếp của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, chung tay cùng doanh nghiệp đã được đưa ra và đã có những tác động tích cực.

Tại hội nghị lần này, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo các nội dung với mục đích sẽ thống nhất quan điểm, định hướng chỉ đạo của tỉnh; đồng thời đối với một số vấn đề khó khăn có thể giải quyết ngay nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh cũng mong muốn nhận được những ý kiến thẳng thắn, cởi mở, mang tính cầu thị từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ có đường dây nóng để giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách của tỉnh.

Theo ông Trương Thế Lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ Long, tại hội nghị này, ông Lực đã có ý kiến đóng góp với lãnh đạo tỉnh về vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính và mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những chính sách đột phá trong công tác này để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua những lần đối thoại trước với lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đã thấy những hiệu quả nhất định, nhiều khó khăn vướng mắc đã được tháo gỡ.

Bà Cao Hồng Vân, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Newstar đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, đối thoại, từ đó sẽ tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục