Quảng Ninh: Giao thương biên giới vẫn diễn ra bình thường

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hoạt động giao thương với Trung Quốc qua các cửa khẩu Móng Cái, Bắc Phong Sinh... vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu bất thường.
Quảng Ninh: Giao thương biên giới vẫn diễn ra bình thường ảnh 1Hoạt động giao thương qua cửa khẩu Móng Cái vẫn diễn ra bình thường. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin chính thức từ lãnh đạo các địa phương có biên giới giáp Trung Quốc và lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ninh, tại các cửa khẩu Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô-Đồng Văn (tỉnh Quảng Ninh), mọi hoạt động kinh doanh, trao đổi hàng hóa vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu bất thường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Nguyễn Tiến Dũng cho biết, hoạt động trao đổi vùng biên vẫn diễn ra bình thường, song phía Trung Quốc thắt chặt quản lý cửa khẩu, lối mở nên lượng hàng hóa trao đổi qua biên giới không nhiều như trước.

Tại các chợ vùng biên Móng Cái vẫn mở cửa hoạt động bình thường, các tiểu thương người Trung Quốc vẫn duy trì mở cửa hàng kinh doanh buôn bán. Chỉ có một số ít, chừng vài ba chục hộ tạm nghỉ do nhu cầu cá nhân.

Trên địa bàn thành phố Móng Cái có khoảng 800 tiểu thương hoạt động kinh doanh, buôn bán và duy trì ổn định hoạt động giao thương.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực hiện việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu, trong đó có gạo.

Những năm gần đây, việc bình ổn giá được chủ trương xã hội hóa, các doanh nghiệp chủ động đứng ra đảm nhận. Doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng với lãi suất 0%, doanh nghiệp tự cam kết số lượng bán và giá bán thấp hơn so với thị trường từ 5-10%.

Ông Thủy cũng khẳng định, Quảng Ninh chưa xuất hiện tình trạng người Trung Quốc thu gom gạo bất thường và xuất khẩu gạo qua biên giới.

Dù bị tạm ngưng trệ trong thời gian ngắn do ảnh hưởng tình hình Biển Đông, nhưng từ 1/6 trở lại đây, khách du lịch Trung Quốc đã trở lại tham quan Quảng Ninh qua cửa khẩu Móng Cái. Chính quyền địa phương khẳng định đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch nước ngoài, trong đó có khách du lịch Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục